Khi Vi Tự mới gặp tên tiểu tử Phất Tô kia, thiếu niên giao nhân (*) mặc bộ y phục rách nát. Gương mặt nhỏ bẩn thỉu, đôi mắt xanh mở to, mím chặt đôi môi mềm, vô cùng sợ hãi nhìn nàng.
Lúc đó Vi Tự là quốc sư mới nhậm chức của Đại Tần. Tiểu giao nhân vừa bị nàng diệt quốc, định chạy trốn thì bị nàng bắt tại trận.
Vi Tự xưa nay vô tâm vô tình, nhìn gương mặt xinh đẹp hại nước hại dân ấy, lại giống hệt vị sư phụ đã khuất của nàng, nhất thời nảy sinh suy nghĩ lệch lạc, dùng chút thủ đoạn ném người vào phủ của nàng nuôi dưỡng.
Ban đầu, Phất Tô xa lạ và không tình nguyện gọi nàng là “Đại nhân”. Vi Tự xoa đầu hắn khen hắn “Rất ngoan”.
Sau khi quen thuộc, Phất Tô dần trở nên thân thiết bám người. Lỡ không cẩn thận chọc Vi Tự tức giận, hắn sẽ chủ động đưa đôi tai giao nhân mà Vi Tự thích nhất ra cho nàng sờ, rồi ôm lấy Vi Tự ngoan ngoãn nhận lỗi: “Tỷ tỷ, xin lỗi.”
Vi Tự bị trêu chọc đến mức có chút không kìm nén được. Ngoài mặt nàng vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, luôn tự nhắc nhở bản thân nhớ phải làm người.
Ai ngờ sau này, tiểu giao nhân yếu đuối đáng thương không nơi nương tựa như đã nói, lại không biết từ lúc nào trở thành đại lão phản diện quyền khuynh triều dã, hơn nữa còn mọc nanh nhọn kề sát tai Vi Tự thì thầm: “Quốc sư đại nhân, ta có thể nhốt ngài lại không? Ta rất thích ngài nha.”
(*) Giao nhân: Người cá.





Bình Luận (0)