Đến nội dung chính

Chương 31: Đại nhân nghĩ sao?

admin 504 Chữ Cài Đặt

Vẻ mặt Phất Tô lạnh lùng: “Đại nhân nghĩ sao?”

“Sao ngươi không nói sớm, sớm biết vậy ta đã dùng cách dịu dàng hơn… Mặc dù hơi ngại, nhưng hay là ngươi khóc lại cái nữa đi?” Lâm Vi Tự mặt dày mày dạn nói với tiểu giao nhân.

Nàng không thể đem một viên giao châu thế này tặng cho Cố Đạm Mặc được, quả thực rất không phù hợp.

“…” Phất Tô nhìn nàng, không nói năng gì.

Lâm Vi Tự nhìn ra được đứa nhỏ này giận rồi, bèn kéo tay hắn qua, xoa bóp cổ tay cho hắn, thay đổi thái độ như trước, đôi mắt lạnh lùng đầy mị lực biến đổi tựa nước mùa thu dịu dàng, dỗ dành Phất Tô: “Vừa nãy là ta không tốt, ta xin lỗi ngươi.”

Ngón tay Lâm Vi Tự nhỏ nhắn hơn tưởng tượng nhiều, nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn, các đường tĩnh mạch hơi nổi lên nhấp nhô theo từng nhịp xoa nắn của nàng.
Lúc nàng nói chuyện, đôi môi đỏ nhẹ mở, nhuốm dục sắc đỏ tươi ướt át.

Rất dễ dàng khiến người ta miên man không xác định.

Đôi mắt Phất Tô bắt lấy sự dịu dàng hiếm thấy trong gang tấc này, trong mắt dần gợn lên gợn sóng buốt giá.

Khẽ nhắm mắt, một giọt lệ giao nhân rơi xuống, kết tinh thành giao châu.

Lâm Vi Tự cực kỳ tuyệt tình, vừa cầm giao châu lên đã buông tay bỏ mặc Phất Tô luôn, lần này nàng kiểm tra kỹ lưỡng, xác định bên trong giao châu không còn hình bóng gì kỳ quái nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm cất giữ.

Thế nhưng Lâm Vi Tự không hề hay biết, vào khoảnh khắc nàng cất giao châu đi, viên giao châu trong lòng bàn tay nàng lại lóe lên một luồng sáng xanh thẳm.

Không biết có phải do lúc nãy nàng thực sự véo hơi mạnh tay hay không mà Lâm Vi Tự thấy sắc mặt Phất Tô càng thêm nhợt nhạt yếu ớt, Lâm Vi Tự hiếm khi nảy sinh cảm giác áy náy, để bày tỏ lòng biết ơn, bèn lên tiếng hỏi: “Ngày mai có cần ta đưa các ngươi tới Vĩnh An không?”
Hai chữ “các ngươi” này tự nhiên là bao hàm cả Lâm Như Luyện cũng sẽ tới võ hiệu nữa.

Phất Tô vuốt lại ống tay áo xộc xệch vừa bị nàng kéo xuống, che lấp cổ tay, tiếp đó cầm lại bát thuốc vẫn chưa uống xong tiếp tục uống, vừa mới uống được hai ngụm đã nghe thấy Lâm Vi Tự nói vậy, thế là hắn chậm rãi liếm láp vết nước bên mép môi, ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo lấp lánh dừng lại trên người nàng, không nghĩ ngợi nhiều đáp ngay: “Ừm.”

Vẫn rất dễ dỗ mà.

Lâm Vi Tự thầm nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi Tự sai người gỡ bỏ kỳ cấm túc trước thời hạn cho Lâm Như Luyện, gọi hắn tới dùng điểm tâm.