Đến nội dung chính

Chương 11: Ở đây rất tốt, không cần bỏ trốn

admin 495 Chữ Cài Đặt

Phất Tô cúi đầu liếc nhìn, thấy Lâm Vi Tự đang ngồi rất tùy ý trên nóc nhà, có thể thấy rõ hàng mày lạnh lùng quyến rũ của nàng nhuốm màu ửng đỏ, hương rượu thanh thuần theo gió đêm bay lơ lửng trong không khí, vô hình vây quanh khứu giác của Phất Tô.

Phất Tô trả lời: “Ta không chạy.”

“Hửm?” Lâm Vi Tự uống cạn ngụm rượu cuối cùng dưới đáy vò, cười tủm tỉm nhướng đuôi mắt, thoạt nhìn dáng vẻ có vẻ tâm trạng không tồi.

Phất Tô nói thật: “Ở đây rất tốt, không cần bỏ trốn.”

“Nói như vậy, ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi.” Rõ ràng là đầu sỏ gây ra sự diệt vong của Nam Chiêu quốc, Lâm Vi Tự lại mặt dày mày dạn dán nhãn ân nhân cho chính mình.

Đồng tử màu lam nhạt của Phất Tô tràn ngập ánh nước trong vắt, dường như vương một nét lạnh lẽo, im lặng nhìn nàng, không phủ nhận.
Lâm Vi Tự chưa hề chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng lắc lắc vò rượu đã cạn, sau đó hơi chán nản tiện tay vứt sang một bên, khép hàng mi, không biết là nghĩ tới điều gì, nàng hơi lơ đãng lẩm bẩm: “Tiểu giao nhân, ngươi biết làm kẹo bột sen không?”

“…” Phất Tô hơi nhíu mày.

“Bổn quốc sư… ra lệnh cho ngươi bây giờ đi làm ngay một phần kẹo bột sen.”

Phất Tô lườm nàng một cái, tự mình nhảy xuống mái nhà, kết quả vừa tiếp đất liền nghe loảng xoảng một tiếng, là Quốc sư nào đó trên đỉnh đầu ném vò rượu không trật đi đâu được xuống chân hắn.

Ngay sau đó, một con mèo đen cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, cản trước mặt Phất Tô, bị ép tạo tư thế tấn công chực chờ phát động với Phất Tô, ánh mắt hung ác, trong cổ họng phát ra tiếng gừ gừ.

Phất Tô khẽ hít một hơi, hiểu rõ đạo lý sống nhờ, đành phải lạnh mặt đi vào nhà bếp.
Lâm Vi Tự cũng không hề yên phận, nàng nhìn Phất Tô bước vào nhà bếp, sau đó cũng xách A Cửu dưới đất lên, vuốt ve mèo tò mò đi theo vào.

Khi nàng thấy Phất Tô với thái độ chuyên tâm nghiêm túc, bưng vật chứa giã nước gạn bột vô cùng ra dáng, không khỏi hơi ngạc nhiên: “Ngươi biết làm thật sao?”

Phất Tô không thèm để ý nàng, tự mình cắm cúi làm việc của mình.

Lâm Vi Tự là loại người không có bao nhiêu kiên nhẫn, người bảo muốn ăn kẹo bột sen là chính nàng, người mới mẻ nhìn vài lần rồi bỏ đi cũng là nàng.

Phất Tô vừa hấp xong kẹo bột sen, cửa bếp bèn bị cọt kẹt đẩy ra.

Phất Tô nâng mí mắt, thấy con mèo đen đó vọt vào, ngửa đầu kêu meo meo lanh lảnh nũng nịu với hắn.