Đến nội dung chính

Chương 2: Bị sắc đẹp làm cho mê muội

admin 489 Chữ Cài Đặt

Đám người nhất thời im bặt nhìn sang.

Rèm xe bị vén lên, quốc sư đại nhân Lâm Vi Tự trong miệng bọn họ đang nhàn nhã ung dung bước xuống xe ngựa.

A Cửu theo sát phía sau, nhanh nhẹn nhảy lên vai Lâm Vi Tự. Mắt mèo sáng quắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám người.

Trên đất lập tức quỳ rạp một mảng, đều đồng thanh hô: “Tham kiến quốc sư đại nhân.”

Lâm Vi Tự khẽ nhướng mày, lười biếng hỏi: “Các ngươi đang nói chuyện gì vui vậy?”

Một gã tướng sĩ Xích quân run rẩy tiến lên, bẩm báo lại sự thật.

Thì ra mấy ngày trước sau khi Xích quân theo quốc sư dẹp xong Nam Chiêu về kinh, Xích quân làm theo mệnh lệnh của nàng bắt giam từng tù binh Nam Chiêu vào ngục. Mà chuyện bất ngờ chính là, trong đám tù binh Nam Chiêu lại xuất hiện một tiểu quái vật thế này. Đó là vị tiểu hoàng tử không được sủng ái lắm trong vương cung Nam Chiêu, cũng là hậu duệ giao nhân duy nhất còn sót lại của Nam Chiêu.
Tiểu giao nhân này nhân cơ hội trốn khỏi ngục. Xích quân phái người đuổi theo hắn suốt một đoạn đường, vất vả lắm mới bắt được hắn.

Lâm Vi Tự nghe xong lời bẩm báo của tướng sĩ, khẽ nhếch khóe môi, bảo mấy người đang quỳ trước mặt đứng dậy.

Tiếp đó, Lâm Vi Tự rũ mắt xuống, nhìn thấy thiếu niên tiểu giao nhân đang cuộn tròn trên mặt đất.

Tiểu giao nhân mặc bộ y phục rách nát dính máu, vai lưng gầy gò mỏng manh, hơi khom người. Một mái tóc bạc rối bời che khuất nửa mặt, giữa kẽ tóc lộ ra đôi tai giao nhân màu xanh nhạt mang hình dáng nửa giao nhân, độ cong lại được phác họa đẹp đến mức vừa khéo.

Lâm Vi Tự đầy hứng thú đánh giá hai cái, từ trong tay áo rút ra một đoạn roi tay màu đen. Nàng dùng đoạn cuối sắc bén của chiếc roi khẽ vung lên, chiếc đinh tán lạnh lẽo khảm ở phần đuôi chống lấy cằm tiểu giao nhân, ép giao nhân kia phải ngẩng đầu lên.
Mái tóc bạc mềm mại được gạt ra khỏi gò má, để lộ ngũ quan của hắn.

Gương mặt nhỏ của giao nhân dính máu đen cùng bụi bặm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đường nét sắc sảo trên mặt. Đôi mắt màu xanh nhạt mở to, mím chặt đôi môi nhỏ bé căng mọng, ánh mắt lạnh lẽo sợ hãi ngước lên nhìn nàng.

Là một loại xinh đẹp rất mong manh.

Khiến người ta lóa mắt.

Lâm Vi Tự nhìn xuống hắn, từ từ nheo mắt lại.

Chậc.

Nàng phải thừa nhận, nàng nhìn gương mặt giống hệt vị sư phụ đã qua đời nhiều năm của nàng này, có một thoáng đã bị sắc đẹp làm cho mê muội.