“Đến rồi a tỷ!” Lâm Như Luyện ngo rục ngo rịch, chỉ hận không thể cầm cờ vẫy reo hò cho a tỷ, dù sao a tỷ nhà hắn vô tình thì vô tình, nhưng trong khoản dạy dỗ người khác, chưa bao giờ làm hắn thất vọng.
Lâm Vi Tự vươn vạt áo, tự mình xuống xe.
Thấy thế, Lâm Như Luyện cũng vội vàng kéo Lâm Thanh U còn đang ngẩn ngơ, bám sát bước xuống.
Mặt khác, Hứa Bạch cũng đã phái người thuê một chiếc xe ngựa mang “hậu lễ” mà lúc trước Quốc sư đại nhân dặn dò chuẩn bị theo.
Bởi vì người tới bái phỏng là Quốc sư đại nhân, thị vệ Đông Cung cũng không dám lơ là, lập tức phái người vào trong bẩm báo.
Chẳng bao lâu sau, thị vệ đích thân dẫn đám người Quốc sư vào Đông Cung.
Lúc này thái tử đã yên vị trước điện, hắn hoàn toàn không ngờ người tới lần này lại là Quốc sư đại nhân quyền khuynh triều dã của Đại Tần, càng không ngờ vị Quốc sư máu lạnh vô tình trong truyền thuyết lại vì một tiện nhân dị tộc mà tới tìm hắn.
Thái tử không phải chưa từng nghe qua những sự tích về Quốc sư, chột dạ thì chột dạ, nhưng dù sao bản thân thân là thái tử, hắn cố trấn tĩnh ngồi trước tọa vị, nhìn xuống mấy người dưới điện.
Kết quả người nhà họ Lâm này người sau kiêu ngạo hơn người trước, Lâm Vi Tự thấy hắn liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, Lâm Như Luyện càng là hếch mũi lên trời kéo Lâm Thanh U đang định hành lễ cũng ngồi xuống theo.
Lúc thái tử nhẫn nhịn hết nổi định lên tiếng, Lâm Vi Tự nói một câu tiếng người: “Hai ngươi ngay cả lễ nghĩa cũng không hiểu sao?”
Sắc mặt thái tử hơi dịu đi, thầm nghĩ vị Quốc sư này cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, ít ra đối với hắn vẫn coi là khách sáo.
Lâm Thanh U bị Lâm Vi Tự răn dạy giữa đại đường, rốt cuộc da mặt mỏng, đành phải hành lễ với thái tử như lời, còn Lâm Như Luyện thì làm qua loa cho xong, coi như đối phó với a tỷ.
Sau khi được tham bái, thái tử mới lấy lại được chút thể diện, hơi hất cằm, phủ đầu nói: “Tuy là Quốc sư đại nhân đích thân tới bái phỏng, nhưng tên tiện nhân dị tộc đó ngông cuồng vô lễ trước, đánh trọng thương người dưới trướng bổn cung, bổn cung sẽ không giao hắn ra đâu.”
Thái tử đã nghĩ kỹ rồi, nếu có thể khiến vị Quốc sư đại nhân này hạ mình cầu xin hắn một lần, hắn cũng không phải không thể thả người, dẫu sao người trước mặt cũng là Quốc sư, chọc giận nàng, đối với bản thân cũng chẳng có lợi lộc gì.