Đến nội dung chính

Chương 16: Điện hạ từng hạ độc sao?

admin 489 Chữ Cài Đặt

Mà sau lưng hắn có cánh buồm đong đưa theo gió, mặt nước xanh biếc phản chiếu lá hoa sen, từng bức tranh xuân sắc bừng lên.

Bất tri bất giác, một khúc đã hết.

Rốt cuộc Ôn Thừa cũng được về lại chỗ ngồi dự tiệc, cười nói: “Người bên cạnh Quốc sư quả nhiên lợi hại, vị Phất Tô tiểu công tử này thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng kỹ năng đàn lại không hề thua kém bổn vương.”

Lâm Vi Tự nói: “Chỉ là một cầm sư bé nhỏ thôi, sao có thể so bì với điện hạ, là điện hạ quá khiêm tốn rồi.”

Ôn Thừa cười nhạt, sai người bưng rượu ngon lên, lại đích thân rót đầy một ly cho Lâm Vi Tự.

“Bổn vương kính Quốc sư một ly.” Ôn Thừa nâng ly lên, nhìn về phía Lâm Vi Tự.

Lâm Vi Tự nhướng mày, ung dung nâng ly rượu, xoay một vòng trong lòng bàn tay, lười biếng cười nói: “Rượu này không tồi nha.”
“Trong quốc yến trước đó, bổn vương nghe Quốc sư nhắc tới rượu Tô này rất ngon, trùng hợp là mấy hôm trước người trong vương phủ đi Hàn Tuyết Lĩnh một chuyến, đây này, bổn vương liền dặn người mang một ít về.” Ôn Thừa nói, lại nhớ ra điều gì đó, bật cười một tiếng: “Nghe nói trước đó thái tử cũng phái người đi Hàn Tuyết Lĩnh, đáng tiếc không mua được. Có thể thấy vẫn là bổn vương có duyên với Quốc sư.”

Lâm Vi Tự nhìn Ôn Thừa, tự nhiên nghe ra ẩn ý vị Nhị điện hạ này muốn lôi kéo mình, khẽ cười: “Điện hạ có lòng rồi.”

Ôn Thừa mời nàng nâng ly, Lâm Vi Tự cũng không tiện từ chối, đành nâng ly rượu.

Chỉ là chưa kịp uống, một bàn tay trắng trẻo lạnh lẽo vươn tới, giật lấy ly rượu trên tay nàng, không nói một lời liền ngửa cổ uống cạn.

Lâm Vi Tự hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn, Phất Tô không biết đứng đằng sau nàng từ lúc nào, uống cạn ly rượu đầy ắp, dùng sức mím đôi môi căng mọng đỏ ửng, cúi đầu nhìn xuống nàng, nghiễm nhiên là dáng vẻ thiếu niên lạnh lùng.
“… Muốn uống rượu sao?” Lâm Vi Tự chớp mắt thấp giọng hỏi.

“Trong rượu có độc.” Phất Tô cũng chẳng quản Nhị điện hạ đang ngồi ngay đối diện, lời nói lạnh băng nói với Lâm Vi Tự xong, ngay giây tiếp theo, cả người ngã gục xuống.

Lâm Vi Tự cứ tưởng hắn bị trúng độc, sực nhớ ra hắn là giao nhân, trong lòng thở phào một tiếng, kịp thời đứng dậy đỡ lấy hắn, bất lực nói với Ôn Thừa: “Chắc là đứa nhỏ này thèm rượu rồi, xin điện hạ lượng thứ.”

Khóe môi Ôn Thừa hơi giật giật: “… Quốc sư, hắn vừa rồi rõ ràng nói trong rượu…”

“Điện hạ từng hạ độc sao?”