Đến nội dung chính

Chương 1: Tiểu giao nhân

admin 481 Chữ Cài Đặt

Đang là tiết trời cuối xuân nắng ấm. Ngày hôm nay, trong kinh thành nước Đại Tần, một chiếc xe ngựa lộng lẫy sang trọng chầm chậm tiến vào con phố dài Hoa An.

Lúc này Lâm Vi Tự đang tựa người ngồi trước cửa sổ xe, hững hờ rũ hàng mi dài. Hai ngón tay nàng lật giở mấy bức thư trong tay, nhìn lướt qua vài cái rồi gập lại.

Lâm Vi Tự xoa xoa con mèo đen A Cửu đang nằm sấp trên đùi, bắt đầu trầm tư.

Trước mắt, nàng có ba lựa chọn về nơi sẽ đi.

Một là đi gặp đối tượng đang bàn chuyện cưới hỏi với nàng trong giai đoạn hiện tại theo lời đồn ở kinh thành.

Chính là vị Cố thái phó tôn quý hào hoa trong Hàn Lâm viện, cũng là đệ đệ ruột của sư phụ đã qua đời nhiều năm trước của nàng tên là Cố Đạm Mặc.

Hai là vị đồ đệ cầm sư nổi danh xa gần của nàng tên Kỷ Du Ngư vừa từ thành Trầm Hương trở về.
Trước đó nàng đã nói xong đợi hắn trở về sẽ đón gió tẩy trần cho hắn, nhưng chuyện này cũng không gấp, có thể dời lại sau.

Ba là tiến cung tìm hoàng đế nói chuyện phiếm.

Thuận tiện vớt luôn đứa đệ đệ khốn kiếp đợt trước nhân lúc nàng đi tiêu diệt Nam Chiêu đã phạm lỗi rồi bị hoàng đế nhốt vào trong đại lao.

Nhưng chưa đợi Lâm Vi Tự suy nghĩ cặn kẽ, thân xe đột nhiên chúi về phía trước một cái, bất ngờ dừng lại.

Một giọng nói vang lên: “Quốc sư đại nhân, phía trước hình như là người của Xích quân đang làm loạn!”

Lâm Vi Tự nghe tiếng bèn vén rèm xe lên, tay tùy ý đặt trên bậu cửa sổ, hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài.

Đường phố phía trước bá tánh chen chúc che khuất tầm nhìn, nhìn không quá rõ.

Lâm Vi Tự nói: “Qua đó xem sao.”

Đám đông đang vây quanh xem trò vui bên kia vừa nhìn thấy xe ngựa của quốc sư Đại Tần đi tới, không khỏi kính sợ nhường đường.
Người trong kinh thành ai cũng biết, vị quốc sư Đại Tần mới nhậm chức này tuy rằng mới gần mười chín tuổi nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán. Mới chưa đầy một tháng, đã dẹp xong nước Nam Chiêu rồi, vì vậy đều vô cùng e dè kính trọng nàng.

Cùng lúc đó, tiếng cợt nhả cười nhạo xung quanh cũng truyền rõ vào trong xe.

Một người nói: “Tên tiểu giao nhân nhà ngươi, Nam Chiêu đã mất nước rồi. Ngươi không ngoan ngoãn chắp tay chịu trói cho người ta thưởng thức, sao còn ảo tưởng chạy trốn cơ chứ?”

Lúc này không biết ai khẽ hô lên một tiếng: “Quốc sư đại nhân tới rồi.”