Mà ngay lúc này, vị tiểu tổ tông A Cửu xưa nay không chịu để bất kỳ ai khác ngoại trừ nàng lại gần, đột nhiên phát ra một tiếng kêu mềm mại cực kỳ không phù hợp với bản tính hung mãnh lạnh lùng của nó.
A Cửu kêu: “Meo meo.”
Lâm Vi Tự ngoảnh mặt lườm tiểu tổ tông vô tích sự trên vai một cái. A Cửu lại như thấy tình nhân, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nàng. Nó còn tự mình nhảy xuống, đi vòng quanh tiểu giao nhân trên đất hai vòng, cẩn thận ngửi mùi của hắn, cái đuôi nhỏ lắc lư vô cùng vui vẻ.
Vị tiểu tổ tông này e rằng không phải là… coi tiểu giao nhân thành đồ ăn ngon rồi chứ?
Khóe môi Lâm Vi Tự giật giật, sa sầm mặt gọi A Cửu. A Cửu nghe thấy tiếng gọi của nàng, đôi tai thon dài dựng lên, lúc này mới không tình nguyện quay lại trên vai nàng, nhưng hai mắt vẫn thèm thuồng nhìn về phía thiếu niên.
Lâm Vi Tự lại cất tiếng: “Tiểu giao nhân, ngươi tên là gì?”
Roi tay của nàng lúc có lúc không lướt qua lướt lại trên chiếc cổ trắng trẻo lộ ra của tiểu giao nhân, bất cứ lúc nào cũng có thể rạch một đường máu trên cổ hắn. Điều này khiến tiểu giao nhân không thể không mở miệng đáp.
Hắn nói: “Phất Tô.”
Ngay cả giọng nói cũng là âm sắc lạnh nhạt thanh tao thoát tục y hệt nhau, chỉ có điều giọng của tiểu giao nhân nghe có vẻ mang đậm cảm giác thiếu niên hơn một chút.
Lâm Vi Tự đã nhận được câu trả lời.
Thế là nàng thu lại chiếc roi trên tay, đồng thời tiện tay gỡ chiếc áo khoác lụa mỏng khoác trên người xuống, ném về phía người tiểu giao nhân gầy gò.
Nàng lập tức hạ lệnh, dẫn tiểu giao nhân về phủ quốc sư.
Đối ngoại thì tuyên bố là, nàng muốn đích thân thẩm vấn tiểu giao nhân này.
Phất Tô bị người trong phủ quốc sư dẫn đi tắm rửa một hồi, thay một bộ áo choàng mềm mại màu xanh tuyết có chất liệu nhẹ nhàng, được dẫn trở lại tiểu viện hoa đào ở cuối hành lang gấp khúc trong phủ.
Lâm Vi Tự đang ngồi trên đình đài, chống cằm, hững hờ lật xem tập văn thư ghi chép về Phất Tô ở trong tay.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Lâm Vi Tự ngước mắt lên. Nàng nhìn gương mặt thanh tao nhã nhặn dưới mái tóc bạc của tiểu giao nhân, khóe môi khẽ nhếch lên: “Ngồi đây.”
Phất Tô không hề ngồi xuống. Hắn cúi đầu, lặng lẽ đứng yên trước bàn.
Có lẽ vì là giao nhân, Phất Tô bẩm sinh đã có thân hình thon dài cùng đường nét tuyệt mỹ, tỷ lệ hoàn hảo đến mức quá đáng. Đôi tai giao nhân đã được thu lại, mái tóc bạc xinh đẹp vốn dĩ rối bời tung bay cũng được chải chuốt gọn gàng, dùng một cành trâm ngọc tuyết nhỏ nhắn búi lại sau gáy.