Tuy nhiên, Lâm Vi Tự nghe thấy giọng nói êm tai của tiểu giao nhân, sát khí trên mi mắt dần phai nhạt, nàng hất mí mắt lên, nhìn Phất Tô một cái, chất giọng mang theo nét lười biếng hờ hững: “Hửm?”
“Đại nhân có thể đưa ta tới Vĩnh An không?”
Lúc Phất Tô nói chuyện, gió lạnh từ song cửa xe lùa vào, quyện cùng màn sương ráng chiều tà nhảy múa trên mái tóc bạc thuần khiết xinh đẹp của hắn, gió thổi tới, ngọn tóc hơi bồng bềnh, phủ lên một tầng vàng bạc nhạt nhòa.
Làn da trắng nõn như sữa trên gương mặt cũng được phản chiếu lấp lánh rạng rỡ.
Lâm Vi Tự hơi nghiêng đầu nhìn tiểu giao nhân thanh tú này, tâm trạng dần khá lên, cong hàng chân mày nói: “Đương nhiên có thể.”
Lâm Như Luyện đang rục rịch chờ a tỷ nổi trận lôi đình: “…”
Lâm Như Luyện nhìn vẻ mặt dịu dàng của a tỷ, khóe miệng giật liên hồi.
Tức chết đi được!
A tỷ… nói Quốc sư đại nhân lạnh lùng vô tình đâu rồi! Sao tỷ chưa từng dịu dàng với ta như vậy!
“A tỷ chủ yếu là muốn đưa ta tới Vĩnh An! Ngươi chẳng qua là được thơm lây tiểu gia nên mới tiện đường đưa ngươi thôi!” Lâm Như Luyện hậm hực nói với Phất Tô, để tránh con hồ ly tinh nhỏ này thực sự leo lên đầu mình ngồi.
Chưa đợi Phất Tô cất lời, Lâm Vi Tự sửa lưng hắn: “Ngươi mới là kẻ tiện đường ấy.”
Lâm Như Luyện phẫn nộ: “A tỷ! Ta là đệ đệ ruột nhặt được của tỷ đúng không!”
Lâm Vi Tự như cười như không đáp: “Bị ngươi phát hiện rồi.”
Lần này, Lâm Như Luyện tức phát khóc luôn.
Lúc tới võ hiệu Vĩnh An, bóng chiều tà đã dần buông xuống tối sầm.
Phất Tô chằm chằm nhìn Lâm Vi Tự trên sạp không chớp mắt, bày rõ thái độ muốn đợi nàng cùng xuống, mà Lâm Như Luyện thì lại vô cớ nảy sinh tâm lý phân bì ấu trĩ, cũng phải đợi cùng mới chịu!
Kết quả Lâm Như Luyện bị Lâm Vi Tự lườm một cái, đuổi khéo: “Ngươi xuống trước đi.”
Lâm Như Luyện tức thì cảnh giác: “Hai người định làm gì trên xe!”
Lâm Vi Tự đầy thú vị nhướng mày: “Ngươi muốn xem?”
Lời này vừa thốt ra, Lâm Như Luyện không thể khống chế được bộ não miên man suy nghĩ, lập tức vừa thẹn vừa giận, kiên quyết không chịu chứng kiến a tỷ giở trò lưu manh làm chuyện đồi bại, thế là cực kỳ căm phẫn vén rèm xe nhảy xuống trước.
Đợi Lâm Như Luyện xuống xe rồi, Lâm Vi Tự mới thu lại tầm mắt, lại thấy tiểu giao nhân ngồi đối diện đang nhìn nàng chằm chằm, đuôi mắt vương rớt một nét ửng đỏ, loang lổ quanh mí mắt, hàng mi rủ xuống in bóng mờ ảo mị hoặc, chắc hẳn cũng vừa liên tưởng tới cảnh tượng không nên nghĩ.