Đến nội dung chính

Chương 32: Uống nhiều vào, đang tuổi lớn

admin 497 Chữ Cài Đặt

Đợi hạ nhân bưng đồ ăn tới, Lâm Vi Tự tiện tay cầm bình sữa dê đưa cho Phất Tô, nói: “Uống nhiều vào, đang tuổi lớn.”

Phất Tô nghe vậy, ánh mắt thăm thẳm rõ ràng liếc nàng một cái, lông mày hơi nhướng lên, đáp “Ồ”.

Phất Tô nhận lấy bình sữa dê kia, ung dung mở nắp gỗ, hơi cúi đầu xuống, kề sát bên môi, từng ngụm từng ngụm chậm rãi uống.

Đáy mắt cất giấu nét trêu ghẹo vui vẻ.

Lâm Như Luyện ngồi đối diện thấy đồ a tỷ cho hồ ly tinh là sữa dê, không khỏi cười khẩy: “Tiểu gia năm tuổi đã chẳng thèm uống cái này rồi! Ngươi lớn từng này rồi còn uống loại ngòn ngọt sền sệt này, có thấy mất mặt không hả?” Rồi quay sang hỏi Lâm Vi Tự: “A tỷ, tỷ coi hắn như sủng vật mà nuôi đấy à?”

Thế nhưng Phất Tô rủ mắt lười biếng, rất chăm chú uống sữa dê Lâm Vi Tự dặn hắn uống, đối với những lời người đối diện hoàn toàn bỏ ngoài tai.
Điều này khiến Lâm Như Luyện có cảm giác như nắm đấm nện vào đống bông, phiền muộn muốn chết, hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Vi Tự ngoảnh đầu liếc hắn một cái, giọng điệu lạnh nhạt quở trách: “Ngươi lo Phất Tô uống gì làm gì, người ta không ấu trĩ như ngươi, cái gì cũng muốn so bì. Tới Vĩnh An đó rồi, không được phép tiết lộ thân phận giao nhân của Phất Tô, nghe rõ chưa?”

“Hừ, hắn đâu phải giao nhân gì, gọi hắn hồ ly tinh mới phải.” Lâm Như Luyện bực dọc hừ hừ lẩm bẩm rõ mồn một.

Đồng thời trong bụng cũng bắt đầu tính toán, dẫu sao võ hiệu Vĩnh An cũng toàn là con cháu quyền quý mới được học, bằng hữu hắn quen biết cũng có mấy người đang tu học ở đó, chờ hắn tới võ hiệu Vĩnh An, nhất định phải tìm người cùng nhau dạy dỗ cho con hồ ly tinh này một bài học.
Lâm Vi Tự vốn dĩ đã rảnh rỗi nửa ngày rồi, kết quả vừa ăn xong điểm tâm, trong cung liền phái người truyền khẩu dụ của hoàng đế, hoàng đế triệu kiến nàng tiến cung nghị sự.

Lâm Vi Tự hết cách, đành giao phó Hứa Bạch đưa hai người bọn họ tới Vĩnh An báo danh.

Về chuyện này, Lâm Như Luyện tỏ vẻ đã quen nếp như không, hắn thấy nhưng không thể trách hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu bước lên xe ngựa ngồi chờ.

Còn Phất Tô thì vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Lâm Vi Tự không chớp mắt.

Lâm Vi Tự còn tưởng hắn hờn dỗi, vừa định cất lời, Phất Tô chớp chớp lông mi hai cái, lúc giơ tay, đồng thời hơi chồm người tới, đầu ngón tay mát lạnh của hắn chạm vào bên gáy Lâm Vi Tự, khẽ miết một chút.