Đến nội dung chính

Chương 27: Ồ, thái phó đang ghen đó hả?

admin 502 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt Phất Tô dõi theo bóng lưng Lâm Vi Tự rời đi, mãi tới khi nàng biến mất khỏi tầm nhìn, mới định xoay người bỏ đi.

“Đứng lại! Con hồ ly tinh nhỏ nhà ngươi, coi như bị ta tóm được rồi nhé!” Lâm Như Luyện lại chặn Phất Tô, bước thêm hai bậc lên thềm đá, từ trên cao nhìn xuống Phất Tô nói: “Ta không phải a tỷ đâu, ngươi có giả vờ đáng thương tới mức nào ta cũng chẳng đồng cảm với ngươi nửa điểm đâu!”

Dù cho Phất Tô đang đứng ở bậc thềm thấp hơn hai bậc, vẫn cậy vào lợi thế bẩm sinh đôi chân dài của mình, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ngang hắn, lên tiếng: “Rồi sao?”

“Rồi sao á…” Lâm Như Luyện hừ lạnh một tiếng, tóm lấy y bào của Phất Tô lôi mạnh, lôi hắn về phía hồ Thanh Trì bên ngoài Mộc viên, tàn nhẫn nói: “Muốn lấy sự đồng cảm của a tỷ đúng không! Bây giờ ngươi rớt xuống làm con gà luộc cho tiểu gia ta ngay đi!”
Dứt lời, hắn hung hăng đẩy Phất Tô ngã xuống.

…

Cố phủ.

Giờ phút này, Cố Đạm Mặc lớn tiếng rêu rao bị bệnh đang ngồi thưởng trà trong viện, thậm chí còn chủ động châm trà cho khách.

“Tiểu tử Như Luyện đó bảo ngươi bệnh rồi…” Lâm Vi Tự nhận lấy tách trà hắn rót, tâm trạng phức tạp nâng chén nhấp một ngụm.

“Không làm vậy, Quốc sư đại nhân e là sẽ không tới thăm ta.” Cố Đạm Mặc cười khẽ nói: “Ta nghe hạ nhân nói, ngươi dẫn tiểu giao nhân kia tới quân doanh, lẽ nào muốn nhét người vào Xích quân sao?”

“Thái phó biết cũng không ít nhỉ, cường độ rèn luyện của Xích quân không phải người thường có thể chịu nổi, ta luyến tiếc.”

“Vậy chắc là đưa vào võ hiệu rồi, để ta xem nào, võ hiệu có điều kiện tương đối tốt ở kinh thành… chắc hẳn là võ hiệu Vĩnh An đúng không?”
Lâm Vi Tự nhướng mày: “Chậc, quả không hổ danh là Cố thái phó.”

Coi như thừa nhận suy đoán của hắn.

Cố Đạm Mặc chằm chằm nhìn nàng, chậm rãi gọi tên nàng: “Lâm Vi Tự, ngươi đang trả thù ta sao?”

Lâm Vi Tự lại uống ngụm trà, thấm nhuần đôi môi, nói: “Ta vẫn luôn dặn ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều quá.”

“Bảo ta đừng nghĩ nhiều quá, quay đầu lại tự mình mang một tiểu giao nhân về phủ, sao nào, Quốc sư đại nhân còn muốn chơi trò thế thân nhàm chán này à?” Giọng điệu Cố Đạm Mặc vẫn vô cùng hòa hoãn, nhưng lời nói ra lại càng bức người hơn.

“Ồ, thái phó đang ghen đó hả?”

“Lâm Vi Tự!”

Trên mặt Lâm Vi Tự mang theo nụ cười hờ hững như không: “Cố Đạm Mặc, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, ngoại trừ thứ đó là không được, chuyện này chẳng liên quan tới ai cả.”