Đến nội dung chính

Chương 21: Tham kiến Quốc sư

admin 493 Chữ Cài Đặt

“Ngươi… là ai? Không thấy bổn tiểu thư đang dạy dỗ hạ nhân sao?” Cung Tuyết Nguyệt xưa nay luôn ỷ vào gia tộc quen ngang ngược ở kinh thành, cũng chẳng có ai dám đắc tội nàng ta, nhưng lúc này bị người nữ xinh đẹp lạnh lùng trước mặt liếc nhìn một cái, Cung Tuyết Nguyệt bèn lờ mờ cảm nhận được một luồng áp bức vô hình ập tới, khiến nàng ta hơi thở không nổi, nhưng vẫn phải cố chống đỡ kiêu ngạo nhìn lại nàng.

“Thật ngại quá.” Lâm Vi Tự hơi nghiêng đầu, đường nét sườn mặt sắc bén lạnh lùng quyến rũ, rút ra một đoạn roi da trong tay áo, nói: “Người của ta còn chưa tới lượt một nha đầu như ngươi bắt nạt.”

Dứt lời, một roi quất thẳng vào má phải của Cung Tuyết Nguyệt.

Nàng nói chuyện nhẹ bẫng, nhưng lực đạo lại vô cùng tàn nhẫn, nháy mắt khiến má phải của Cung Tuyết Nguyệt rỉ máu thành một vết roi đỏ lòm.
Cung Tuyết Nguyệt đau đớn ôm mặt hét lên chói tai, nàng ta thất thố gào thét gọi hạ nhân, nhưng mấy hạ nhân lúc nhìn thấy đồ đằng hoa bỉ ngạn trên đuôi roi da của Lâm Vi Tự bèn sợ tới trắng bệch mặt mày, run rẩy quỳ rạp trên đất, run giọng hành lễ: “Tham kiến Quốc sư…”

Đồ đằng hoa bỉ ngạn đó… là Bỉ Ngạn tiên do Quốc sư Đại Tần đương nhiệm sở hữu.

Cung Tuyết Nguyệt nghe vậy, ôm gương mặt đầy máu, thê thảm ngã bệt xuống đất, rốt cuộc cũng ý thức được mình đã chọc phải người không nên chọc, cuống quýt quỳ xuống dập đầu xin tha.

Phụ thân từng nói với nàng ta, trong kinh thành này, người không thể đắc tội nhất chính là vị Quốc sư đại nhân đó… Cung Tuyết Nguyệt khắc cốt ghi tâm, nhưng có nằm mơ cũng không ngờ vị Quốc sư trong truyền thuyết đó, lại trông xinh đẹp trẻ tuổi tới vậy…
Lâm Vi Tự vốn đang tâm trạng không tốt, bị làm ồn như vậy, trong mắt càng thêm mấy phần lạnh lẽo tàn nhẫn, trực tiếp gọi Hứa Bạch đang canh gác bên ngoài lăn vào.

“Đưa vị Cung gia đại tiểu thư này về Cung gia, bảo phụ thân nàng ta tự mình tới cho ta một lời công bằng.”

Hứa Bạch lập tức lĩnh mệnh, đưa Cung Tuyết Nguyệt và đám người rời đi.

Đợi người đi hết, Lâm Vi Tự dùng Bỉ Ngạn tiên vạch đứt gông cùm trên người Phất Tô, sau đó thu roi da lại, đánh giá hắn.

Tiểu giao nhân ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói, chống người vào cột đá bên cạnh đứng lên xong, bèn lạnh lùng quay lưng định đi.

“Có lòng tốt thả ngươi đi, ngươi lại tự chà đạp bản thân thế sao?”

Phất Tô dừng bước một chút, không lập tức di chuyển.