“Quả nhiên là lời Quốc sư đại nhân nói ra miệng.” Ý cười của Cố Đạm Mặc càng sâu hơn.
Hắn nhìn ráng chiều phía chân trời dần bị tầng mây mờ ảo xám xịt cắn xé, sắc trời bị khuấy động càng thêm ảm đạm.
Quả thực không liên quan tới Lâm Vi Tự, là do hắn tự mình đa tình, cứ ngỡ Lâm Vi Tự sẽ thích dáng vẻ văn nhã của hắn hơn, nên mới từ bỏ việc hành quân.
“Ngươi yên tâm, ta chỉ nhận lời mời tới võ hiệu chỉ đạo một thời gian thôi.” Cố Đạm Mặc không tự chuốc lấy sự vô vị nữa, quay lại chủ đề vừa nãy.
“Ồ.” Lâm Vi Tự thở phào, sực nhớ ra điều gì, lấy viên giao châu trước đó đòi từ Phất Tô đưa cho hắn.
Cố Đạm Mặc nhận lấy giao châu, nhưng cũng không tỏ vẻ nâng niu bảo bối gì cho cam, chỉ tiện tay cất đi, mỉm cười với Lâm Vi Tự: “Đa tạ Quốc sư.”
“Không cần khách sáo với ta.”
Lâm Vi Tự lúc này thoạt nhìn cực kỳ dễ tính, nhưng Cố Đạm Mặc quá hiểu tính tình của nàng, nàng càng như vậy, nghĩa là càng xa cách lạnh nhạt với hắn.
Đồng thời hắn cũng biết bây giờ hai người ngoài việc mỉa mai lẫn nhau ra thì chẳng nói thêm được chuyện gì, đành lên tiếng: “Ta còn có việc, đi trước đây.”
“Được, thái phó đi thong thả.”
Đưa mắt nhìn Cố Đạm Mặc dời bước khỏi hành lang, Lâm Vi Tự đứng đợi một lát đâm ra chán, bèn bước lên đài cao hàng trăm bậc thang phía đầu bên kia, thầm nhủ nếu leo hết mười bậc mà tiểu giao nhân vẫn chưa tới thì nàng cũng lười đợi.
Kết quả mới vừa bước hai bậc, khóe mắt đã loáng thoáng trông thấy bóng dáng thon dài khôi ngô đó.
Lâm Vi Tự nhếch môi, bước thêm ba bốn bậc nữa mới dừng, xoay người lại, tay chắp trong tay áo, nhìn xuống tiểu giao nhân dưới chân bậc thềm.
Đôi mắt lam của Phất Tô trong vắt xinh đẹp quá chừng, khiến người ta liếc qua một cái là rất khó dứt ra được.
“Phất Tô, ngươi có biết nếu qua được kỳ khảo hạch của đội cường huấn, sẽ bị đưa đi đâu không?”
Phất Tô hơi nhấc mắt nhìn nàng, lắc lắc đầu.
Ngọn gió đêm vương theo chút se lạnh, lướt qua gò má yêu kiều tuyệt mỹ của Lâm Vi Tự, nàng đưa ngón tay gạt sợi tóc bên khóe mắt, ung dung thong thả bước xuống từng bậc thang, giọng nói mang theo mị lực câu hồn đoạt phách tột đỉnh: “Từng nghe nói tới lính đánh thuê Linh Vũ chưa?”
Nghe vậy, Phất Tô nhíu mày, chậm chạp gật đầu một cái.
Đội lính đánh thuê Linh Vũ, là đội lính đánh thuê có sức sát thương khủng khiếp nhất, khiến người ta kinh hồn bạt vía nhất Đại Tần, ngay cả hoàng đế Đại Tần cũng phải e dè.