Đến nội dung chính

Chương 48: Ta muốn đưa đại nhân đi trước

admin 507 Chữ Cài Đặt

Từ Chủ các đi ra, Lâm Như Luyện hăng hái muốn chạy thẳng tới đội cường huấn thăm dò thực hư, nhưng Lương viện trưởng lại bảo ngày mai mới có thể đưa bọn họ đi, hôm nay sắp xếp cho bọn họ vào doanh trại học viên nghỉ ngơi trước.

Lúc đang trò chuyện, Lâm Vi Tự thấy Cố Đạm Mặc mấy ngày không gặp xuất hiện trên hành lang cách Chủ các không xa, đang đứng trao đổi với mấy vị lão sư của võ hiệu.

Cố Đạm Mặc cũng coi như nhạy bén, rất nhanh cảm nhận được có người đang nhìn, bèn ngoảnh đầu qua, vừa vặn chạm mắt với Lâm Vi Tự.

Lâm Vi Tự mau chóng rũ mắt, quay lại dặn Phất Tô và Lâm Như Luyện: “Các ngươi tới doanh trại cất hành lý trước đi.”

Lâm Như Luyện hiển nhiên cũng nhìn thấy Cố Đạm Mặc, vừa nghe Lâm Vi Tự nói vậy, hai mắt liền sáng rỡ: “Được được được, a tỷ, tỷ không cần quan tâm bọn ta, tỷ và Đạm Mặc ca nói chuyện cho tử tế!”
Phất Tô không di chuyển, đứng ngược vầng ráng chiều tà đang dần bị nuốt chửng nơi chân trời nhìn nàng, đôi môi khép mở khẽ nói: “Ta muốn đưa đại nhân đi trước.”

“Được.” Lâm Vi Tự vừa hay cũng có lời muốn dặn hắn, bèn dỗ dành: “Ngươi cất xong hành lý rồi hẵng qua tìm ta.”

“Sao ngươi nói nhảm nhiều thế, mau đi mau đi!” Lâm Như Luyện sợ Phất Tô làm hỏng chuyện tốt của a tỷ và Đạm Mặc ca, vội vàng kéo Phất Tô đi thẳng.

Lâm Vi Tự cáo biệt Lương viện trưởng, lúc này mới rảo bước về phía Cố Đạm Mặc.

Cố Đạm Mặc hiển nhiên đã chào hỏi mấy vị lão sư, lúc Lâm Vi Tự đi tới, hắn chỉ còn đứng một mình trên hành lang bên kia.

“Trùng hợp quá.” Cố Đạm Mặc mỉm cười nhạt nhìn nàng, mở lời trước.

Lâm Vi Tự nhìn hắn từ trên xuống dưới, suy ngẫm: “Ừ, ngươi chắc không phải cố ý qua đây “chiếu cố” Phất Tô đâu nhỉ?”
“Quốc sư đại nhân nghĩ sao?”

Lâm Vi Tự cực kỳ nghiêm túc nói: “Ta nghĩ là, ta nghĩ thái phó không phải người bụng dạ hẹp hòi như vậy.”

Cố Đạm Mặc khẽ cười một tiếng, ngoảnh mặt nhìn nơi khác, từ từ nheo mắt, hồi lâu sau mới đổi chủ đề: “Vi Tự, ngươi có nhớ năm đó ta cũng từng là một học tử của võ hiệu Vĩnh An không.”

“Nhớ chứ, lúc đó danh tiếng của ngươi vang dội ở Vĩnh An, Ôn Thiển còn từng muốn mời ngươi tới Xích quân làm tướng quân, bảo ngươi ắt là một vị tướng hành quân đánh trận tài ba.”

Cố Đạm Mặc cười: “Nhưng sau đó ta lại vào Hàn Lâm Viện, ngươi biết tại sao không?”

Lâm Vi Tự mặt không biến sắc nói: “… Ngươi đừng có trói buộc đạo đức ta, là tự ngươi chọn, không liên quan tới ta.”