Đến nội dung chính

Chương 6: Lâm Như Luyện vì ngươi mà đánh thái tử?

admin 546 Chữ Cài Đặt

Thật trùng hợp, Lâm Vi Tự vừa tới thiên lao của Đại Lý Tự thì đụng phải muội muội Lâm Thanh U của nàng đang rũ mắt đi ra.

Lâm Thanh U với thân phận Thiên ti của Tư Thiên Đài nước Đại Tần, cao quý không thể mạo phạm, vốn dĩ nửa bước cũng không đặt chân tới nơi dơ bẩn như nhà lao, lần này vì tam ca, lại chịu hạ mình tới tận thiên lao.

Lâm Thanh U thấy Lâm Vi Tự xuất hiện ở đây, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc.

Nếu là trước đây, Lâm Thanh U sẽ không chịu nhìn Lâm Vi Tự thêm một cái, nhưng nghĩ tới tam ca vẫn đang bị giam trong thiên lao, Lâm Thanh U đành phải căng da đầu bước tới.

Đối mặt với Lâm Vi Tự, đè nén sự cao ngạo trong lòng, hạ giọng nói: “Quốc sư đại nhân, ta biết ngài bây giờ công trạng hiển hách, có thể xin ngài cầu tình với bệ hạ, tha cho tam ca lần này không.”
Lâm Vi Tự nhướng mày cười nhìn nàng: “Tại sao ta phải giúp tên khốn kiếp đó?”

“Vậy ngài…”

“Ta tới xem kịch vui của Lâm Như Luyện.” Lâm Vi Tự mỉm cười.

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thanh U hơi tái đi, chỉ là nàng trời sinh không biết cáu gắt, giận lên cũng chỉ đỏ mắt một chút, tiếng thở hơi nặng nề hơn một chút.

Lâm Thanh U không phải không biết Lâm Vi Tự xưa nay máu lạnh vô tình, cũng trách nàng bệnh vái tứ phương, nếu không phải đại ca không có ở kinh thành, nàng cũng không làm chuyện ngu ngốc mở miệng cầu cứu Lâm Vi Tự.

Nhưng lúc này, nhìn quanh cả kinh thành, cũng chỉ có Lâm Vi Tự mới cứu được tam ca.

Lâm Thanh U đành phải đỏ hoe mắt nhẫn nhịn nói: “Ta biết ngài bây giờ quý làm Quốc sư không coi trọng nhà họ Lâm nữa, nhưng… lần này tam ca là vì ta mới đánh thái tử, đại ca không có ở kinh thành, ta chỉ có thể cầu xin ngài thôi.”
Lâm Vi Tự đang đi vào trong, nghe vậy hơi dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lâm Thanh U một cái, tóm lấy trọng điểm hỏi: “Lâm Như Luyện vì ngươi mà đánh thái tử?”

Lâm Thanh U ý thức được mình lỡ lời, bèn cúi đầu, mím chặt môi, dù thế nào cũng không chịu nói nữa.

Lâm Vi Tự thu hết dáng vẻ này của Lâm Thanh U vào mắt, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Nàng không nói gì, rủ mắt đi thẳng vào Đại Lý Tự, tự tay giao thủ dụ của hoàng đế cho Đại Lý Tự khanh, cũng lười vào thiên lao một chuyến, trực tiếp bảo Đại Lý Tự khanh dẫn người ra.

“Thanh U, sao muội vẫn còn ở đây, tam ca chẳng phải đã bảo muội rồi sao? Muội đường đường là một Thiên ti, sau này đừng chạy tới chỗ rách nát này nữa!” Lâm Như Luyện bị áp giải ra vừa dứt lời, bị Đại Lý Tự khanh lạnh lùng lườm một cái, Lâm Như Luyện đành ho một tiếng đổi giọng: “Nói chung là đừng tới Đại Lý Tự này nữa!”