Bước chân Lâm Thanh U khựng lại, đành phải quay sang nhìn nàng. Đồng thời, trong lòng dâng lên chút bất an khó tả.
Lâm Vi Tự chậm rãi sải bước tới trước mặt Lâm Thanh U, đôi mắt đầy tính xâm lược nhìn thẳng nàng ấy.
Điều này khiến những ngón tay Lâm Thanh U hơi cuộn lại, túm chặt ống tay áo lụa mỏng màu vàng nhạt, càng thêm khẩn trương.
Lâm Vi Tự lười biếng rũ mi, dùng giọng điệu nhẹ bẫng hỏi: “Lâm Thanh U, ngươi nhìn trúng Phất Tô rồi sao?”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Thanh U thoắt cái đỏ bừng.
Lúc nãy ánh mắt đong đầy tình cảm Lâm Thanh U nhìn Phất Tô rõ ràng như thế, Lâm Vi Tự cũng không ngốc, tự nhiên dễ dàng nhìn ra.
Giờ nhìn thấy phản ứng này của nàng, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình.
Lâm Vi Tự trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói: “Thu lại tâm ý sớm đi, đừng thích nữa.”
Lâm Thanh U cứng đờ người, mấp máy môi, chất giọng cực kỳ không vững hỏi: “Ngươi có ý gì…”
Lâm Vi Tự nhếch môi: “Ý trên mặt chữ, ta không cho.”
Nói xong, Lâm Vi Tự bất chấp phản ứng của Lâm Thanh U, lạnh lùng xoay người, nhấc đôi chân dài bước lên bậc thềm xe ngựa, bảo Hứa Bạch khởi hành rời đi.
Đợi xe ngựa lăn bánh xuất phát, Lâm Như Luyện mới để ý tiểu muội không lên theo, không khỏi nhíu mày hỏi Lâm Vi Tự vừa ngồi xuống sạp đối diện: “A tỷ, sao Thanh U không lên xe vậy?”
Lâm Vi Tự day day trán, hờ hững hỏi lại: “Muội muội ngươi không biết đường về Tư Thiên Đài đi thế nào sao?”
Lâm Như Luyện dè dặt liếc nàng một cái.
Hắn từ nhỏ bị a tỷ đánh nhiều nhất, nên biết rõ nhất khi nào Lâm Vi Tự vui khi nào Lâm Vi Tự không vui.
Ví dụ như lúc này, Lâm Vi Tự tựa vào thành sạp thoạt nhìn mặt không chút gợn sóng, nhưng nơi khóe mắt lại phảng phất một tia sát khí mơ hồ lúc ẩn lúc hiện.
A tỷ đang tâm trạng không tốt.
Lúc này tốt nhất đừng chọc vào a tỷ.
Lâm Như Luyện thay đổi suy nghĩ, quay sang nháy mắt ra hiệu liên tục với Phất Tô đang ngồi bên cạnh, dùng ánh mắt “ngươi mau đi dụ dỗ a tỷ đi” điên cuồng ám chỉ hắn.
Tốt nhất là a tỷ dưới cơn nóng giận đuổi cổ con hồ ly tinh nhỏ này đi luôn.
Phất Tô bị hắn huých mấy lần, rốt cuộc mất kiên nhẫn ngước mắt, liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày, rồi nhìn sang Lâm Vi Tự, ánh mắt khôi phục vẻ thanh tao, nghiêm túc hỏi: “Đại nhân, chốc nữa ngài còn có việc không?”
Tưởng hồ ly tinh nhỏ đã cắn câu, mắt Lâm Như Luyện sáng lên, nóng lòng nhìn a tỷ theo, chỉ chực chờ a tỷ trừng trị hồ ly tinh!