Lâm Vi Tự tìm được giường trong tầm nhìn chao đảo, không thể trụ vững nổi nữa, bò lên giường không màng tới tư thế, đạp văng giày, đôi chân trần trắng nõn thõng bên mép giường, rất nhanh đã ngủ thiếp đi…
Để lại Phất Tô bị chọc cho nhịp thở hơi rối loạn.
Đôi mắt xanh sóng sánh nước cũng trở nên hơi mơ hồ.
Trên cổ tay hắn vẫn còn dấu vết bị Lâm Vi Tự cào xước trước khi đẩy ra, trên vạt áo còn vương lại hương thơm hoa lài nhè nhẹ dính trên người Lâm Vi Tự, cùng với hơi thở mềm mại nóng bỏng khi đôi môi nàng vô tình lướt qua bên cổ hắn.
Mà thời này khắc này, đầu sỏ gây chuyện trêu chọc xong bèn nằm ngủ luôn trên chiếc giường của hắn.
Phất Tô chằm chằm nhìn đầu sỏ gây chuyện đang nằm sấp trên gối, mãi tới khi tiếng hít thở của Lâm Vi Tự dần nặng nề, xác định chuyện nàng đã thực sự ngủ thiếp đi.
Phất Tô xoa dịu hơi thở rối loạn, sự phẫn nộ xấu hổ trên mặt cũng không còn, từ từ khôi phục lại vẻ lạnh nhạt.
Hắn cúi đầu, đôi mắt xanh lôi cuốn xinh đẹp chậm rãi chớp chớp, duỗi ngón tay chạm vào nốt ruồi trên yết hầu từng bị Lâm Vi Tự sờ qua, rất nghiêm túc vuốt ve hai lần, cắn môi khẽ mỉm cười.
Ngọn đèn trên án thư phản chiếu lớp sương mù mờ ảo ấm áp, rơi xuống gương mặt tái nhợt gần như bệnh hoạn của Phất Tô, vô hình trung lộ ra mấy phần xinh đẹp ma mị.
Phất Tô khom người xuống, đắp chăn cẩn thận cho người trên giường, mới xoay lưng bước đi.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi Tự choáng váng đầu óc bò dậy khỏi giường, vội vã đưa mắt nhìn xung quanh mấy lần, xác định đây là mình say mèm qua đêm ở Đào Hoa tiểu uyển.
Lâm Vi Tự lười biếng kéo lôi áo ngoài nửa tụt nửa không một chút, xuống giường, đang định đi ra ngoài, khóe mắt chợt liếc thấy một cây cổ cầm màu mực đặt bên kỷ án bệ cửa sổ, đàn có dấu vết từng bị chạm vào.
Tiểu giao nhân còn biết đánh đàn sao?
Lâm Vi Tự nhướng mày, đi tới, cúi đầu nhìn cây đàn cổ nhã trang trọng bày trước mặt, vươn ngón tay hờ hững gảy hai dây đàn.
Tiếng đàn du dương sâu lắng lan tỏa, kết hợp với những ngón tay trắng nõn của nàng gảy nhẹ, là một màn khá khuấy động lòng người.
Lâm Vi Tự nhạy bén phát hiện động tĩnh bên ngoài, nàng đẩy toang ô cửa sổ khép hờ, đôi mắt đẹp ngước lên, vừa vặn nhìn thấy Phất Tô đang đứng bên ngoài.
Tiểu giao nhân sững sờ trong giây lát, sau khi phản ứng lại là mình bị phát hiện, lại chớp chớp mắt, khẽ ngửa đầu nhìn nàng.