Đến nội dung chính

Chương 20: Đánh ngươi ở đâu?

admin 492 Chữ Cài Đặt

Hắn thoạt nhìn quả thực giống ca ca ta hơn ta.

Trong đầu bất chợt lướt qua câu nói này của Cố Đạm Mặc…

Lâm Vi Tự nheo mắt với vẻ khó lường, không nói một lời tóm lấy Phất Tô ném thẳng ra ngoài.

Tiếp đó, cũng mặc kệ tiểu giao nhân bị ném ra ngoài ngã ra sao, tự mình ngồi lên xe ngựa, hạ lệnh quay về Quốc sư phủ.

…

Hai ngày sau, Lâm Vi Tự bảo Hứa Bạch chuẩn bị tế phẩm, đi một chuyến tới địa cung Càn Hòa.

Tính toán thời gian, cũng nên tới lăng mộ thăm người rồi.

Lâm Vi Tự xưa nay quen mặc y phục lụa đen, hôm nay đặc biệt đổi sang một bộ đồ trắng, để tế điện vị sư phụ đã khuất của nàng.

Lâm Vi Tự không có gì muốn nói với sư phụ, tới thăm ngài, phần lớn thời gian cũng chỉ ở lại trong lăng mộ của ngài một lúc, tới giờ, bèn đứng dậy đi ra ngoài.

Rèm cờ phướn màu trắng hình dải dài lay động theo gió, lướt qua má Lâm Vi Tự, rủ rê thướt tha trên đại điện lạnh lẽo.
Lâm Vi Tự gạt từng lớp rèm ra, cuối cùng bước chân chợt khựng lại, đằng sau bức rèm đang bị gió thổi tung lên từng đợt sóng lớn kia, nàng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc thấp thoáng.

Mờ mờ ảo ảo, như mộng như ảo.

Có hai chữ nghẹn lại ở cổ họng chực thốt ra ngoài, lại bị một giọng nói chói tai đánh vỡ vào ngay giây tiếp theo…

“Cung đại tiểu thư! Tên nô lệ vong quốc Nam Chiêu đó trốn ở đây!”

Ngay sau đó, một cái tát “bốp” giáng xuống, một giọng nữ ngang ngược hống hách hơn vang lên: “Còn chạy nữa không? Tên nô lệ vong quốc nhà ngươi, bổn tiểu thư thu nhận ngươi là nể mặt ngươi rồi, nếu không ngoan ngoãn làm nô lệ của bổn tiểu thư, còn dám mộng tưởng bỏ trốn, bổn tiểu thư nhất định sẽ rút gân lột cốt ngươi!”

Lâm Vi Tự vén lớp rèm phướn cuối cùng lên, đánh giá một vòng ngoài điện.
Tiểu giao nhân bị nàng vứt bỏ hai ngày trước, bị đánh ngã sấp trên mặt đất, trên người hắn vẫn mặc bộ cẩm bào mềm mại màu lam nhạt đó, chỉ là bị làm bẩn một chút, tay chân tiểu giao nhân đều bị còng lại, gương mặt dưới mái tóc bạc rất nhợt nhạt và lạnh lẽo.

Lâm Vi Tự đi ra, tới trước mặt tiểu giao nhân, cúi đầu hỏi hắn: “Đánh ngươi ở đâu?”

Phất Tô nghe tiếng, hàng mi đang rủ xuống hơi chớp động, ngẩng đầu lên, hàng chân mày thanh lãnh, mím môi nhìn Lâm Vi Tự trước mặt, không hề lên tiếng.

Lâm Vi Tự lại nhìn rõ dấu vết bị đánh trên má phải hắn, nheo mắt một cái, quay đầu nhìn sang người bên cạnh.