Lâm Vi Tự còn tưởng hắn đang nuôi dưỡng cảm xúc, tốt bụng đề nghị: “Không khóc được sao? Ta véo ngươi một cái nhé!”
Nói rồi, Lâm Vi Tự thật sự chồm tới vươn tay, vén ống tay áo mềm mại của hắn lên, nhéo cổ tay hắn.
Nhéo rất dùng sức, vô cùng dùng sức.
Phất Tô không kịp đề phòng kêu lên: “… Đau đau đau!”
Lâm Vi Tự thật sự không coi hắn là con người mà, nhéo muốn chết đi sống lại, da thịt giao nhân trời sinh mỏng manh trơn mượt lạnh lẽo, sao chịu nổi sự chà đạp thế này của nàng chứ, mới chỉ véo một cái, trên cổ tay Phất Tô đã hằn lên một mảng xanh tím.
Phất Tô đại khái là không chịu được đau, khóe mắt nhanh chóng ứa ra một giọt lệ, men theo đường nét sườn mặt rõ ràng lăn xuống mặt bàn cứng rắn, nháy mắt kết tinh thành một viên giao châu trong suốt trắng ngần lấp lánh, thấp thoáng tỏa ra ánh sáng lam.
Lâm Vi Tự nhặt nó lên, cầm xoay quanh trong lòng bàn tay một vòng, cảm nhận được cảm giác mát lạnh buốt giá, rất giống như một viên đá lạnh.
Lâm Vi Tự vô cùng hài lòng nhấc rèm mi lên, lén liếc hắn một cái nói: “Sớm thế này có phải tốt không.”
Phất Tô bị chọc tức tới mức ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai trừng người đối diện, hốc mắt hơi ửng đỏ, ươn ướt như bảo thạch ngâm dưới đầm sâu, nghiến răng nghiến lợi phẫn hận: “Đại nhân cần giao châu làm gì?”
Bị hỏi thế, vị Quốc sư nào đó ít nhiều có chút chột dạ, nàng đương nhiên không thể nói muốn đem đi tặng đối tượng sắp bàn chuyện cưới xin trên danh nghĩa, bèn đành đường hoàng biện bừa một lý do: “Ờ thì, ta xưa nay có sở thích thu thập trân bảo, bảo ngươi tặng bổn Quốc sư một viên giao châu cũng không tính là quá đáng chứ.”
“…” Phất Tô tiếp tục im lặng nghiến răng.
Đây gọi là tặng sao?
Cái này rõ rành rành là cường hào cướp đoạt.
Lâm Vi Tự cầm viên giao châu xem xét kỹ lưỡng một hồi, chợt sực phát hiện giữa những tia sáng lam lấp lánh ngầm bên trong, ẩn hiện hình bóng quen thuộc.
Lâm Vi Tự hơi nhướng mày, ngưng mắt chăm chú nhìn chốc lát, rốt cuộc cũng nhìn rõ, hình ảnh phản chiếu trong viên giao châu là…
Hình bóng thu nhỏ của dáng vẻ tàn nhẫn khi ban nãy nàng mang ý xấu véo Phất Tô, ép Phất Tô rơi lệ…
Nói cách khác, tiểu giao nhân sẽ khóa chặt lại hình ảnh nhìn thấy trong khoảnh khắc rơi lệ, kết tinh lại trong giao châu.
Lần này tới lượt Lâm Vi Tự đỏ mặt, nàng đưa tay che môi khẽ ho một tiếng: “Cái đó, Phất Tô, sao trong viên giao châu này của ngươi lại có… hình bóng của ta…”