“A tỷ! Xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện rồi!”
Lâm Vi Tự bàn việc với hoàng đế trong cung cả một ngày, lúc này đang buồn ngủ tựa lưng vào mép sạp nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng ồn ào ngoài rèm xe, khá phật ý mở mí mắt, vén rèm nhìn ra ngoài, thấy Lâm Như Luyện vốn dĩ giờ này phải ở Vĩnh An lại xuất hiện ngay trước mặt, sau lưng hắn còn đi theo Lâm Thanh U mang vẻ mặt lo âu rầu rĩ.
Lâm Như Luyện vừa thấy Lâm Vi Tự lộ mặt, vội vã lao tới bên cửa sổ xe, không kịp giải thích, thiếu suy nghĩ ngửa đầu sốt sắng gào lên: “Tiểu tỷ phu hắn bị thái tử bắt đi rồi!”
Lâm Vi Tự: “???”
Chưa đợi nàng kịp hiểu xem “tiểu tỷ phu” trong miệng tên này là nhân vật phương nào, Lâm Như Luyện đã tự “phỉ phỉ” hai tiếng, vội vàng đổi lại xưng hô: “Chính là con hồ ly tinh nhỏ a tỷ nuôi đấy! Hắn bị thái tử bắt đi rồi!”
Lúc này Lâm Thanh U cũng tiến tới trước mặt, tuy nàng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Lâm Vi Tự, nhưng nghĩ tới Phất Tô vẫn đang trong tay thái tử, nàng đành phải cùng tam ca chạy tới, nhíu mày nói: “Đều tại ta, chuyện này bắt nguồn từ ta, lúc đó nếu ta tránh mặt thái tử, cũng sẽ không hại công tử Phất Tô bị thái tử bắt.”
“Vì ngươi?” Lâm Vi Tự khẽ cười, hiển nhiên không tin lý do này.
Khoan hãy nói tiểu giao nhân đó thoạt nhìn ốm yếu đáng thương, nhưng cũng chẳng phải người hòa đồng với bất cứ ai, trước đó hắn và Lâm Thanh U còn chưa từng chạm mặt, thân là một nô lệ Nam Chiêu vong quốc có thể rớt đầu bất cứ lúc nào, Lâm Vi Tự không cho rằng Phất Tô sẽ vì một người không liên can mà đi chọc ghẹo thái tử.
Lâm Thanh U nhìn rõ ý cười trên khóe môi Lâm Vi Tự, cho dù Lâm Vi Tự không nói thẳng ra, Lâm Thanh U vẫn vô cớ có cảm giác như bị sỉ nhục, mặt hơi nóng bừng lên.
Lâm Như Luyện thấy muội muội không nói rõ ràng, bèn giúp giải thích tình hình lúc đó, trước mặt a tỷ, hắn tự nhiên phải phóng đại sự việc để cứu vớt thể diện, tuyên bố Phất Tô là bị hắn ép buộc uy hiếp nên mới ra tay giúp đỡ.
Đương nhiên, hắn không đem chuyện mất mặt như việc Phất Tô đòi hắn dùng danh xưng “tiểu tỷ phu” làm điều kiện trao đổi kể ra.
Lâm Vi Tự hiểu ý: “Ồ, ngươi lấy ta ra đe dọa hắn.”
“… À ừm.” Lâm Như Luyện nói vòng vo hàm hồ, trong lòng lại bực dọc, đâu phải chứ, con hồ ly tinh nhỏ đó đánh nhau dũng mãnh thế, sao lại sợ hắn đe dọa, rõ ràng là thèm muốn vị trí “tỷ phu” của hắn nên mới ra tay giúp đỡ!