Lúc đó Lâm Vi Tự đang vội tới Nam Chiêu, đành phải gửi gắm Kỷ Du Ngư giúp nàng tới thành Trầm Hương một chuyến.
Ban đầu Lâm Vi Tự không ôm hy vọng quá lớn, cho nên giờ phút này sau khi tận mắt nhìn thấy di vật sư phụ để lại, mới cả nửa ngày không nói nên lời.
Rượu qua ba tuần, Lâm Vi Tự cáo biệt Kỷ Du Ngư, quay về thành.
Màn đêm dần xua tan màn sương mù dày đặc, hoa lài uyên ương hai bên hành lang uốn khúc trong Quốc sư phủ đang nở rộ, những bông hoa nhỏ màu trắng màu hồng điểm xuyết khắp mặt đất, rất giống như những gợn sóng nhấp nhô trong đêm.
Lâm Vi Tự khoác áo ngoài bằng lụa đen tay xách một bầu rượu, lười biếng bước lên đỉnh gác đài.
Lúc tựa người ngồi xuống đài đá lạnh buốt, vạt áo đen thêu hoa văn rủ xuống mép đài đá một cách rất tùy ý, tựa như bông hoa lặng lẽ nở rộ trong đêm tối.
A Cửu ngồi ở góc đài đá liếm móng vuốt, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Vi Tự một cái, không lâu sau, chóp tai chợt giật giật, ngoảnh đầu nhìn về phía không xa của gác đài.
Lâm Vi Tự vẫn mặt không biểu tình uống từng ngụm rượu, một vò rượu rất nhanh đã thấy đáy, Lâm Vi Tự “chậc” một tiếng, đang định đứng dậy xuống dưới tìm rượu, ánh mắt vô tình liếc thấy dáng vẻ tha thiết nhìn về phương xa của A Cửu, bèn cũng nheo mắt nhìn qua…
Chỉ thấy trên mái ngói xanh nhấp nhô cao thấp, có một thiếu niên tóc bạc đang đứng.
Tiểu thiếu niên vẫn khoác bộ y bào màu tuyết mỏng manh, mái tóc bạc xinh đẹp bay lơ lửng, đứng sừng sững lạnh lùng trơ trọi trên nóc Đào Hoa tiểu uyển.
Lâm Vi Tự nhìn đường nét sườn mặt cô độc lạnh lùng của thiếu niên, nhướng mày, xách vò rượu dùng khinh công bay qua mấy mái nhà, qua giây lát, bèn tới chỗ giao nhân đang đứng.
Thấy vậy, A Cửu cũng bám sát theo sau bay vọt qua một cách nhanh nhẹn.
Phất Tô nghe thấy động tĩnh phía sau, rất nhanh cảnh giác ngoảnh đầu lại, thấy người đi tới là Lâm Vi Tự, sắc mặt mới hơi giãn ra.
“Ta còn tưởng ngươi bỏ trốn từ sớm rồi.” Lâm Vi Tự co chân ngồi lên bờ nóc nhà, nheo mắt cười nói.
Nàng rời khỏi Quốc sư phủ hơn hai ngày, trước khi đi cũng chưa dặn người trông coi tiểu giao nhân cẩn thận, nàng còn tưởng dựa theo thực lực của tiểu giao nhân, đã sớm cao chạy xa bay rồi chứ.
A Cửu đi theo vừa nhấc móng trước lên, thấy Lâm Vi Tự ngồi xuống, nó dường như chần chừ một chút, lần này không chạy quanh Phất Tô nữa, chỉ rất thận trọng đặt móng vuốt xuống, chọn ở lại bên cạnh Lâm Vi Tự.