Đến nội dung chính

Chương 45: Đại nhân thật sự nghĩ vậy sao?

admin 512 Chữ Cài Đặt

Rõ ràng nàng chưa hề làm gì, tên này đã bày ra vẻ câu nhân như thể bị nàng khi dễ vậy.

Ngón tay Lâm Vi Tự vắt vẻo bên hông móc móc vạt áo: “Ngươi qua đây.”

Phất Tô rất ngoan ngoãn ngồi dịch lại, điều này khiến Lâm Vi Tự không khỏi nghi ngờ rốt cuộc tiểu giao nhân có một chút tự giác của kẻ bị ép buộc nào không.

Sau khi Phất Tô ngồi xuống bên cạnh, hơi thở se lạnh trên người giao nhân cũng xộc vào mũi, khá dễ ngửi.

Lâm Vi Tự ngưng mắt trên đôi môi mọng nước quyến rũ của tiểu giao nhân, chốc lát sau, duỗi ngón tay nâng đường cong quai hàm gọn gàng của hắn lên, rốt cuộc bắt đầu hỏi tội: “Tiểu Phất Tô, ai cho ngươi gan dạ đó hả, dám đánh với người của thái tử, hửm?”

Hệt như đang trả lời câu hỏi, mà đáp án lại gần ngay trước mắt, Phất Tô chẳng thèm nghĩ ngợi liền đáp: “Đại nhân.”
Tiểu giao nhân mở to đôi mắt xanh thuần khiết chân thành nhìn nàng, trong trẻo tới vậy, không vương nửa điểm tạp chất dư thừa.

Rơi vào mắt Lâm Vi Tự, lóa mắt như vẩy mực, nàng cười nhạt: “Nhỡ đâu ta không tới thì sao?”

Phất Tô rất cố chấp lặp lại đáp án: “Đại nhân tới rồi mà.”

Điều này khiến Lâm Vi Tự cảm thấy bản thân dường như đang hỏi chuyện tới cùng quá mức, nàng nhướng mày, đành buông tay thả người ra.

“Mới thả ngươi ra ngoài một ngày, đã giương oai thế rồi.” Lâm Vi Tự cong môi nói, giọng hững hờ: “Biết thế nên nhốt ngươi trong Quốc sư phủ cả đời cho xong.”

“Đại nhân thật sự nghĩ vậy sao?” Mắt lam của Phất Tô hơi mở lớn, dường như bị nàng dọa cho một hồi.

“Nói đùa thôi.” Lâm Vi Tự ngừng chủ đề, rũ tay áo đứng dậy bước xuống xe.

Phất Tô bám gót theo sau, im hơi lặng tiếng cắn chặt khóe môi.
Lúc này Lâm Như Luyện đã đợi bên ngoài từ lâu, vừa thấy Lâm Vi Tự xuống xe, hắn vội vàng chạy lại, vừa định nói gì với a tỷ, kết quả giây tiếp theo liền thấy Phất Tô vén rèm xe bước xuống, đôi môi rõ ràng đỏ hơn lúc nãy.

Dường như cảm giác được bị người ta nhìn chằm chằm, Phất Tô ngước đầu lên, đáp trả hắn bằng một nụ cười.

Lâm Như Luyện lập tức tức điên lên: “Đồ không biết xấu hổ!”

Chửi xong bị Lâm Vi Tự liếc một cái, Lâm Như Luyện bực dọc biện hộ: “Ta nói hắn!”

“Ta cũng đâu có cho phép ngươi nói hắn.” Lâm Vi Tự nhếch mép nói, bảo Hứa Bạch dẫn đường.

Rõ ràng trước khi tới Lâm Vi Tự cũng chưa dặn Hứa Bạch báo tiếng nào cho người của võ hiệu Vĩnh An, ngoài dự đoán là, bọn họ vừa vào võ hiệu, Lương viện trưởng của võ hiệu đã dẫn theo mấy vị giáo quan đích thân đi tới.