Lâm Vi Tự kịp thời vươn tay đỡ lấy hắn, Phất Tô ngửa đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng, còn xen lẫn chút cảm xúc u oán phức tạp không rõ.
Đuôi mắt tiểu giao nhân trước mắt ánh lên vẻ lờ mờ, môi cũng rất đỏ, hệt như dáng vẻ vừa bị người ta khi dễ.
Điều này khiến Lâm Vi Tự nhất thời rất khó rời mắt: “… Ngươi đỏ mặt cái gì?”
Nàng cũng có làm gì hắn đâu, tên này tự dưng bày ra vẻ mặt như thể bị nàng lòng lang dạ thú vứt bỏ, thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm!
“Không thoải mái.” Phất Tô hừ hừ không rõ tiếng, móng gảy đàn trên ngón tay hắn còn chưa tháo ra, tóm lấy tay Lâm Vi Tự, đầu ngón tay hơi nhọn dùng sức, rất giống móng vuốt của động vật nhỏ muốn đâm thủng da thịt Lâm Vi Tự.
“Bởi vì ngươi uống say rồi.” Lâm Vi Tự vô cùng bất lực kéo người cho tử tế, nhớ tới Cố Đạm Mặc vẫn còn ở phía sau, vừa quay đầu qua, quả nhiên thấy Cố Đạm Mặc đang chằm chằm nhìn Phất Tô bên cạnh nàng không chớp mắt.
Một lát sau, rốt cuộc Cố Đạm Mặc cũng thu hồi tầm mắt từ trên người Phất Tô, nét mặt lạnh nhạt nhìn về phía Lâm Vi Tự, ánh mắt luôn ôn hòa cũng dần nhuốm một tia sắc bén, như muốn nhìn thấu Lâm Vi Tự.
Ngay sau đó, kể từ lần đó hai năm trước cho tới nay, Cố Đạm Mặc một lần nữa vượt quá giới hạn của Lâm Vi Tự, nhìn thẳng vào Lâm Vi Tự nói: “Hắn thoạt nhìn quả thực giống ca ca ta hơn ta.”
Lâm Vi Tự lập tức lạnh mặt.
Im lặng chốc lát, Lâm Vi Tự trút bỏ lớp ngụy trang biểu cảm trên mặt, gân xanh trên trán lờ mờ nổi lên, vô cùng nóng nảy ném tiểu giao nhân đang tựa bên cạnh vào trong xe ngựa.
Lực đạo mạnh tới mức, khiến chiếc xe ngựa đằng sau cũng lắc lư theo.
Cố Đạm Mặc nhìn vẻ mặt dần trở nên tàn bạo của nàng, cong mắt: “Ta nghe nói Quốc sư nhận lời mời dạo hồ của Nhị điện hạ, không yên tâm về Quốc sư mới qua xem thử, xem ra là ta lo thừa rồi.”
Khựng lại, lại nói: “Ta còn có việc, không làm phiền Quốc sư nữa.”
Lâm Vi Tự lạnh mặt nhìn Cố Đạm Mặc ngồi lên xe ngựa rời đi, chốc lát sau, nàng vén rèm xe phía sau bước vào, thấy tiểu giao nhân đang quỳ rạp ở chỗ nàng vừa ngồi, vạt áo mềm mại tản ra lộn xộn, say khướt nửa khép mắt.
Lâm Vi Tự không nhúc nhích, chằm chằm nhìn hắn.
Nửa gương mặt của Phất Tô lộ ra, thoạt nhìn rất gầy gò.
Dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ tươi, bóng bẩy ướt át, đường cong đôi môi rất đẹp.