Đến nội dung chính

Chương 15: Tất nhiên là không

admin 494 Chữ Cài Đặt

Lâm Vi Tự nhìn hắn ngồi lên xe.

Lâm Vi Tự chợt không nhịn được muốn dọa hắn: “Phất Tô, có phải ngươi không biết ta đang coi ngươi như nam sủng để nuôi không?”

Phất Tô ôm đàn, nghe vậy chớp mắt chậm chạp một cái, không hề rơi vào bẫy, trên gương mặt thanh lãnh vẫn là một mảnh bình tĩnh.

Hắn đang nghiêm túc bọc móng gảy đàn vào từng ngón tay, bỏ chút thời gian đáp nàng một câu: “… Đệ đệ ngươi nói ngươi có người rồi.”

Có lẽ là vì ngón tay của Phất Tô quá mức đẹp đẽ, Lâm Vi Tự nhìn cảnh hắn đeo móng gảy đàn cũng thấy vô cùng vui tai vui mắt.

Cho tới tận khi hắn ngẩng đầu lên, Lâm Vi Tự mới dần dần hoàn hồn.

“Ngươi lớn thêm chút nữa thì không chừng ta sẽ thay lòng đổi dạ cũng nên.” Lâm Vi Tự thấp giọng nói, đùa giỡn người xong, cũng không quan tâm Phất Tô có phản ứng gì, cười tủm tỉm nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
“…” Khoảnh khắc đó, vẻ mặt Phất Tô nhìn Lâm Vi Tự trở nên hơi vi diệu, hắn mấp máy môi, mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng lại quay đầu đi, tận sâu đáy mắt khuất lấp trào dâng cảm xúc không rõ tên.

Dựa theo lời mời với Nhị điện hạ Ôn Thừa, sau khi tới hồ Lãm Nguyệt, Lâm Vi Tự chỉ dẫn Phất Tô lên thuyền.

Ôn Thừa tới sớm hơn Lâm Vi Tự, đợi Lâm Vi Tự vừa tới, bèn đứng lên từ trong Họa phường, chậm rãi hành lễ với Lâm Vi Tự: “Tham kiến Quốc sư.”

“Điện hạ không cần đa lễ.” Ánh mắt Lâm Vi Tự vượt qua Ôn Thừa, nhìn bữa tiệc đã chuẩn bị sẵn sau lưng hắn, cũng không khách sáo với vị Nhị điện hạ này, tự chọn một chỗ trống ngồi xuống.

“Vị này là…” Ôn Thừa chú ý tới thiếu niên quá đỗi xinh đẹp đi theo bên cạnh Lâm Vi Tự, tỏ vẻ chần chừ lên tiếng hỏi.
“Cầm sư mới tới trong phủ, tên Phất Tô. Nghe nói cầm nghệ của Nhị điện hạ cao siêu, ta đặc biệt dẫn Phất Tô qua thỉnh giáo điện hạ, điện hạ sẽ không bận tâm chứ?”

Sắc mặt Ôn Thừa hơi biến đổi, nể nang thân phận Quốc sư của Lâm Vi Tự, hắn cố gắng duy trì nụ cười hữu lễ nhất có thể: “Tất nhiên là không.”

Thế là, ban đầu nói là Ôn Thừa đưa Lâm Vi Tự du thuyền dạo hồ, giờ lại biến thành Lâm Vi Tự một mình ngồi tựa bên bàn tiệc ăn uống, một mình lắng nghe tiếng đàn du dương bên dưới bình phong Họa phường.

Phần lớn thời gian ánh mắt của Lâm Vi Tự đều dừng lại trên người Phất Tô, giao nhân hơi rủ đường nét xương hàm lạnh lùng, mi mày rủ thấp, gảy đàn tao nhã.