Khóe môi Lâm Vi Tự khẽ nhếch: “Tại sao ta lại phải giết ngươi?”
Phất Tô đáp lại nàng với khẩu âm rõ ràng: “Ta là tù binh của ngài.”
Hắn lại rũ mắt nói: “Ngoại trừ mẫu phi, những người từng gặp ta đều không thích ta.”
Lâm Vi Tự hơi ngạc nhiên. Đại khái là cảm nhận được sự tự ti tuyệt vọng của tiểu giao nhân, Lâm Vi Tự xưa nay vô tâm vô tình hiếm khi lại nảy sinh lòng trắc ẩn. Nàng nở một nụ cười nhạt nơi khóe môi rồi nói: “Sao lại thế, ta rất thích ngươi đấy.”
Nghe thấy câu nói này, Phất Tô dường như có hơi sững sờ. Hắn chậm chạp ngước đầu lên lần nữa, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt xinh đẹp của Lâm Vi Tự.
Trong đáy mắt hắn dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Lâm Vi Tự lại chỉ coi như mình tiện miệng dỗ dành tiểu giao nhân một chút. Nàng gọi người hầu tới dặn dò chăm sóc hắn cho tốt, còn mình thì tiến cung diện thánh.
Nàng tiến cung đương nhiên là vì xử lý chuyện của đứa đệ đệ khốn kiếp Lâm Như Luyện kia.
Trước đây, Lâm Như Luyện ở trong kinh thành có làm loạn thế nào nàng cũng chẳng thèm quản. Dù sao thì trong mắt mấy huynh muội nhà họ Lâm, nàng là người vô tâm vô tình nhất, chính bản thân nàng cũng nhận thấy như vậy.
Lâm Như Luyện cũng không ngốc, biết Lâm Vi Tự không dễ chọc vào. Ngày thường hắn có gây họa gì cũng tự khắc đi tìm ca ca hoặc muội muội cầu cứu, chưa từng tìm đến nàng.
Lần này lại khác, Lâm Như Luyện đánh thái tử bị thương. Thái tử đến trước mặt hoàng đế tố cáo, hoàng đế bệ hạ bên kia nhất thời tức giận bèn tống Lâm Như Luyện vào ngục.
Lâm Vi Tự không phải người ăn nói vòng vo, cho nên sau khi lên chính điện, nàng lập tức nhắc đến chuyện này với hoàng đế.
Hoàng đế nói: “Quốc sư, trẫm là nể mặt khanh nên mới không lấy mạng đứa đệ đệ khốn kiếp kia của khanh ngay từ đầu. Nếu lần này trẫm không nghiêm khắc trừng phạt, trong cái kinh thành này Lâm Như Luyện còn coi ai ra gì nữa không?”
Nàng nói: “Vi thần hiểu rõ, chuyện này là Lâm Như Luyện gây lỗi trước. Khẩn xin bệ hạ giao hắn cho vi thần, vi thần nhất định sẽ dẫn hắn về dạy dỗ nghiêm khắc.”
Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, nghe vậy thì ngón tay cầm bút hơi khựng lại, chậm rãi nói: “Lần này quốc sư khanh một tay trù tính dẹp xong Nam Chiêu, mở mang bờ cõi cho Đại Tần, trẫm tán thưởng khanh hơn bất cứ ai. Chuyện của đệ đệ khanh nếu so với việc này quả thực không đáng nhắc tới, trẫm cũng không phải không thể tha cho hắn một lần.”