Giọng điệu Lâm Vi Tự lười biếng, nghe không ra cảm xúc rõ ràng: “Đừng giả ngốc, với thực lực của ngươi, sẽ bị một Cung gia đại tiểu thư cỏn con bắt được sao?”
Nghe vậy, rốt cuộc Phất Tô cũng ngoảnh đầu lại, đôi mắt trong veo thuần khiết, khẽ ngửa đầu nhìn Lâm Vi Tự, hồi lâu sau mới rốt cuộc mở miệng nói chuyện: “Ta không thể uống rượu.”
Lâm Vi Tự đánh giá tiểu giao nhân từ trên xuống dưới, nhướng mày: “Chẳng lẽ là cứ uống say thì không có sức đánh nhau sao?”
Phất Tô nói “Ừ”.
“Ta thấy hôm đó ngươi ôm ta rõ ràng ôm rất chặt cơ mà.” Lâm Vi Tự cố ý trêu chọc hắn, quả nhiên vừa dứt lời, vành tai tiểu giao nhân đã hơi ửng đỏ một cách bất thường.
Đáng yêu phết.
Khóe môi Lâm Vi Tự khẽ nhếch, nổi hứng thú, nói: “Đi thôi.”
Phất Tô đi theo nàng, nhỏ giọng hỏi: “Đi đâu?”
“Đưa ngươi đi tìm người đánh nhau.”
“…”
Sân đánh nhau mà Quốc sư đại nhân nói, là doanh trại Xích quân chính hiệu.
Thống lĩnh Xích quân Ôn Thiển, là vị công chúa duy nhất đương thời của Đại Tần nắm giữ binh quyền.
Vài ngày trước, phó tướng Xích quân Thẩm Quyết đầu hàng Bắc Lương bị nàng đích thân bắt sống mang về kinh, Ôn Thiển cũng là một người tính tình thẳng thắn, vừa về tới kinh đã ném người cho hoàng đế xử lý.
Mà bên hoàng đế còn trực tiếp hơn, biết Ôn Thiển và Thẩm Quyết thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai người kề vai sát cánh chinh chiến nhiều năm, nay Thẩm Quyết phạm tội tày đình phản quốc nương nhờ kẻ địch, vốn dĩ phải lập tức chém đầu ngay, nhưng hoàng đế lại quay sang giao Thẩm Quyết cho Quốc sư tự mình định đoạt.
Thế này đây, vì chuyện này, Lâm Vi Tự đích thân tới tìm Ôn Thiển rồi.
Nhân tiện dắt theo tiểu giao nhân qua mở mang tầm mắt.
Lâm Vi Tự đưa Phất Tô ra bãi tập, trên sân là Kỷ Phi Mi, tân tướng quân đang rất nổi bật của Xích quân hiện nay đang huấn luyện binh sĩ, nghe nói cũng là người mới mà Ôn Thiển định bồi dưỡng tử tế.
“Thấy vị ca ca tuấn tú bên dưới chưa?” Lâm Vi Tự trong lúc dư dả chờ Ôn Thiển tới, hứng thú tựa lưng vào đài quan sát, đánh giá Kỷ Phi Mi chói lóa nhất trên bãi tập, đồng thời tiện miệng nhắc tới hắn với Phất Tô.
Phất Tô nghe “ca ca tuấn tú” trong miệng Lâm Vi Tự, ngẩng đầu liếc nàng một cái.
Ánh mắt u ám hờn dỗi.
Thế nhưng Lâm Vi Tự hoàn toàn không nhận ra, còn coi như đang dỗ dành trẻ con vui đùa, xoa xoa mái tóc bạc của hắn nói: “Này, Phất Tô, nếu ngươi đánh thắng hắn, ta sẽ giữ ngươi lại.”