Đến nội dung chính

Chương 17: Đương nhiên không hề

admin 504 Chữ Cài Đặt

“Đương nhiên không hề.” Ôn Thừa nhíu mày nói.

Lâm Vi Tự một tay đỡ tiểu giao nhân, giọng nói ôn hòa lạnh nhạt dường như phủ thêm một tầng rét buốt, mở miệng nói: “Nhưng trong rượu quả thật bị bỏ thuốc mê, ta tin điện hạ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, chuyện này còn mong điện hạ về điều tra cho kỹ.”

Nói xong, Lâm Vi Tự cũng không nghe Ôn Thừa giải thích, đỡ tiểu giao nhân dùng khinh công mang hắn lên bờ.

Hứa Bạch đã dừng sẵn xe trên bờ hồ Lãm Nguyệt từ trước, Lâm Vi Tự cập bờ, liền đưa thẳng Phất Tô lên xe, bảo Hứa Bạch đánh xe về phủ.

Thật vất vả mới đỡ được giao nhân lên xe, kết quả tiểu giao nhân này trực tiếp ngã say bí tỉ lên người nàng, sức lực lại cực kỳ lớn, hai tay ôm riết lấy cổ nàng, vô cùng trẻ con chiếm lấy nàng hoàn toàn, sao cũng không chịu ngóc dậy khỏi người nàng.
Mái tóc bạc của Phất Tô hơi rối bời lướt qua bên má nàng, xúc cảm mềm mại mát lạnh.

Tiểu giao nhân thoạt nhìn không có chút vẻ gì là bị trúng thuốc mê, ngược lại giống như… say rượu, cho nên tiểu giao nhân này thuộc loại một chén đã gục sao?

Lâm Vi Tự thở dài, nhấn cổ hắn xuống nói: “Phất Tô, ngươi mau dậy đi.”

Phất Tô như nghe thấy Lâm Vi Tự gọi hắn, tốn sức ngóc đầu lên khỏi cổ nàng, dùng sức mở mắt, đôi mắt màu lam nhạt chớp chậm chạp, lông mi rất dài, che bóng đổ xuống xương gò má, khiến tổng thể ngũ quan càng thêm góc cạnh rõ rệt.

Phất Tô nheo mắt nhìn Lâm Vi Tự gần ngay gang tấc hồi lâu, hơi nghiêng đầu, lại kề sát đầu tới gần, ngửi hơi thở giữa môi Lâm Vi Tự, sau đó chẳng biết làm sao, đôi tai giao nhân lấp lánh ánh vàng xanh dần nhô lên.

Từ màu lam nhạt, dần chuyển thành màu xanh thẫm như đại dương.
Lâm Vi Tự mặt không biểu tình đẩy gương mặt đang kề sát của hắn ra: “Mau dậy đi.”

Phất Tô bị nàng đẩy một cái, nhíu mày, đôi tai giao nhân xinh đẹp lại cụp xuống.

Chỉ là vẫn không chịu rời khỏi người Lâm Vi Tự, còn rất cố chấp ôm chặt lấy cổ nàng, vùi đầu cắn cắn vai nàng, mang theo hơi thở thiếu niên, trong miệng lầm bầm không rõ ràng những lời như “Không muốn”, rất giống như đang… làm nũng với Lâm Vi Tự.

Hoàn toàn không còn nửa điểm dáng vẻ thiếu niên thanh lãnh ngày thường.

Cũng chính lúc này, xe ngựa đột ngột dừng lại.

Lâm Vi Tự chưa kịp hỏi Hứa Bạch bên ngoài có chuyện gì, vừa nâng mí mắt lên, rèm xe đã bị người bên ngoài vén lên, nàng nhìn thấy Cố Đạm Mặc không biết xuất hiện ngoài rèm xe từ lúc nào.