Lâm Vi Tự nghe vậy, bất giác nhếch môi khẽ cười: “Thái tử điện hạ nói đùa rồi, Phất Tô to gan lớn mật đánh trọng thương người bên cạnh điện hạ, điện hạ thấy đáng giết thì giết, không cần báo cho ta.”
Lâm Thanh U ở bên cạnh vốn dĩ nhẫn nhịn suốt chặng đường, chỉ đợi Lâm Vi Tự tới hỗ trợ, kết quả không ngờ nàng vừa mở miệng lại chẳng quan tâm tới sống chết của Phất Tô, biểu cảm Lâm Thanh U nhìn nàng trở nên hơi giận, nhịn không được lên tiếng: “Quốc sư đại nhân, ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan tới Phất Tô, các người không thể lạm sát kẻ vô tội như vậy!”
Lâm Vi Tự không thèm để ý nàng, tựa như làm ngơ tiếp tục nói với thái tử: “Lần này ta tới, là có một phần hậu lễ muốn tặng cho thái tử điện hạ.”
Nói xong, Lâm Vi Tự vẫy tay, gọi Hứa Bạch mang hậu lễ lên.
Chờ Hứa Bạch dẫn theo cái gọi là “hậu lễ” vào điện, sắc mặt thái tử triệt để thay đổi.
Bị dẫn lên điện là bốn năm tiểu quan trang điểm lộng lẫy đủ màu sắc, nhận được sự chỉ dạy của Hứa Bạch, vừa vào điện đã tiến tới quỳ trước tọa vị của thái tử, vừa bưng trà rót nước vừa xoa bóp đấm lưng.
Thái tử rùng mình sởn gai ốc nhảy bật lên, vung tay gạt mấy tiểu quan đang bám dính bên người ra, tức tối gầm thét: “Quốc sư đại nhân thế này là có ý gì?”
“Mấy vị này đều là đầu bảng độc nhất vô nhị của Lục Lâm Hiên đấy.” Lâm Vi Tự tao nhã uống một ngụm trà, tốt bụng nói: “Thái tử điện hạ luôn tìm Lâm Thiên ti, chắc hẳn cũng muốn hỏi Thiên ti về chuyện này chứ gì?”
Nói rồi, Lâm Vi Tự liếc nhìn Lâm Thanh U, cười nhạt: “Vừa hay Lâm Thiên ti đang ở đây, không ngại giúp thái tử điện hạ xem thử, vị tiểu công tử nào có phúc phận phục vụ điện hạ đây.”
Lâm Thanh U bị gọi tên thì sững sờ.
Thái tử trước đó tìm nàng, rõ ràng là muốn quấy rối nàng, nhưng bây giờ Lâm Vi Tự lại xoay chuyển nói thái tử vì tư dâm của bản thân nên mới tìm nàng tính toán.
Cứ như vậy, danh tiếng của nàng vẫn sạch sẽ tinh tươm, ngược lại thái tử… bị Lâm Vi Tự cắn ngược một miếng vu khống thành vị trữ quân đoạn tụ.
Lâm Thanh U ngây ngốc nhìn Lâm Vi Tự, ấp a ấp úng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Chỉ cảm thấy Lâm Vi Tự… quả thực rất lợi hại.
Và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, thái tử nghe Lâm Vi Tự nói những lời này, sốt sắng biện minh: “Quốc sư đại nhân chớ có nói bừa, bổn cung không phải là đoạn tụ!”