Đến nội dung chính

Chương 50: Đó là đoàn lính đánh thuê dưới trướng ta

admin 505 Chữ Cài Đặt

Bọn họ sở hữu thứ vũ khí tiên tiến đáng sợ nhất, cùng những lính đánh thuê dũng mãnh nhất, thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng chưa ai biết được tung tích thật sự của họ.

Ánh trăng lạnh lẽo hỗn mang buông xuống, Lâm Vi Tự dừng bước ở bậc thang cuối cùng, hơi chồm người tới, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Đó là đoàn lính đánh thuê dưới trướng ta.” Lâm Vi Tự đè thấp thanh âm, dỗ dành bên tai tiểu giao nhân chưa vướng bụi trần: “Phất Tô, ta cho ngươi thời gian nửa năm, nửa năm sau, ta hy vọng sẽ thấy ngươi gia nhập ở đó.”

…

Khi màn đêm buông xuống, Cố Đạm Mặc trở về doanh trại chấp giáo, cởi áo ngoài, ngồi xuống trước bàn.

Hắn lấy viên giao châu Lâm Vi Tự đưa cho ra, bình tĩnh đánh giá.

Đồng thời trong lòng khẳng định một sự thật, Lâm Vi Tự vì muốn tặng giao châu cho hắn, mà có thể ép tiểu giao nhân đó khóc, nghĩ lại, nàng cũng không hề để tiểu giao nhân đó trong lòng.
Mà hôm nay Lâm Vi Tự sở dĩ đích thân tới Vĩnh An, chắc hẳn cũng là vì Lâm Như Luyện.

Nghĩ cũng phải, tiểu giao nhân đó chỉ có một vẻ ngoài xinh đẹp giống huynh trưởng mà thôi, chứ dù sao cũng không thể sánh kịp vị trí của huynh trưởng trong lòng Lâm Vi Tự.

Nghĩ tới đây, Cố Đạm Mặc mới khẽ nhếch khóe môi.

Đang lúc hắn định cất viên giao châu đi, khóe mắt chợt liếc thấy viên giao châu trong tay đang lấp lánh lúc sáng lúc tối.

Cố Đạm Mặc cúi mắt nhìn, ngay sau đó ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm.

Giữa viên giao châu trong suốt long lanh, hiện ra một hình ảnh rõ nét thế này…

Lâm Vi Tự xưa nay mặt lạnh tim lạnh lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng, thậm chí còn cực kỳ thân mật nắm lấy cổ tay thon gầy nhưng mạnh mẽ của giao nhân, rất giống như đang tán tỉnh.

Cố Đạm Mặc nhìn chằm chằm hình bóng trong giao châu không chớp mắt, con ngươi đen nhánh dần nhuốm vẻ không cam lòng.
Và ngay lúc hắn đang dồn toàn bộ tâm trí vào đó, Cố Đạm Mặc hoàn toàn không hay biết một bóng đen phía sau lưng đã áp sát từ lúc nào, tới khi hắn cảm thấy lạnh sống lưng, thì người đó đã túm chặt lấy cổ hắn từ phía sau một cách chính xác tàn nhẫn, không hề cho hắn nửa điểm cơ hội phản ứng, bóp nghẹt hơi thở của hắn muốn lấy mạng hắn.

Viên giao châu trong tay sơ ý lăn lóc rơi xuống đất.

Cố Đạm Mặc từ nhỏ luyện võ, theo lý mà nói thì không thể nào bị người ta đánh lén dễ dàng như vậy, ngay cả khi thật sự bị người ta bóp cổ, hắn cũng hoàn toàn có thể vùng vẫy phản công lại.