Lâm Vi Tự: “… Hai ngươi đang làm gì vậy?”
Lâm Như Luyện hệt như nhìn thấy cứu tinh, hít nước mũi, ấm ức cáo trạng: “A tỷ, hắn nhân lúc tỷ không có đây, đẩy ta xuống hồ!”
Phất Tô liếc hắn một cái: “Ngươi tự chuốc lấy.”
Lúc này Hứa Bạch cũng tra rõ đầu đuôi câu chuyện, về báo cáo với Lâm Vi Tự.
Thì ra sau khi nàng đi không lâu, hạ nhân liền thấy tam công tử kéo Phất Tô tới ven hồ Thanh Trì, định đẩy Phất Tô xuống nước, kết quả sức lực chẳng bằng Phất Tô, Lâm Như Luyện bị Phất Tô đẩy ngược xuống hồ.
Sau đó Lâm Như Luyện bò lên bờ tức tối lao vào đánh nhau với Phất Tô một trận, đánh trận nào thua trận đó, rốt cuộc không đánh nổi nữa, nghỉ khỏe về nằm dài ra.
Thế là nửa canh giờ sau, Lâm Vi Tự bảo Hứa Bạch bưng hai bát thuốc tới, bắt hai người uống hết.
“A tỷ, ta cũng muốn tới võ hiệu Vĩnh An!” Lâm Như Luyện hậm hực nói.
Hắn thề, sớm muộn gì hắn cũng phải báo thù, đánh cho tiểu giao nhân này khóc cha gọi mẹ!
Đối với chuyện này, Lâm Vi Tự không thèm nhấc mí mắt lên, chỉ đáp lại đúng một chữ: “Ồ.”
Lâm Như Luyện không muốn ở lại cùng hồ ly tinh nhỏ thêm phút giây nào nữa, ngửa cổ ừng ực cạn sạch bát thuốc rồi vô cùng bực bội rời khỏi Đào Hoa tiểu uyển.
Mà Phất Tô uống thuốc thôi cũng rất từ tốn, những ngón tay trắng nõn, bưng bát sứ, từng ngụm từng ngụm uống chậm rãi.
Thoạt nhìn có vẻ hơi ẻo lả nhu nhược, nhưng không làm người ta thấy ghét.
Lâm Vi Tự chống cằm, không chớp mắt nhìn hắn chằm chằm.
Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ, bệnh còn chưa khỏi hẳn, hàng mi dày mượt của Phất Tô hơi rủ xuống đầy ủ rũ, đuôi mắt hơi xếch lên ánh hồng vì sốt, rất giống như vừa bị ai đó bắt nạt.
Nhìn ngắm một hồi, Lâm Vi Tự có chút ma xui quỷ khiến bật thốt hỏi một câu: “Phất Tô, nhục mạ ngươi thế nào ngươi mới chịu khóc vậy?”
“…”
Phất Tô đang chậm rãi uống thuốc, nghe thấy câu này suýt thì bị sặc.
Hắn lấy khăn tay lau vết nước đọng trên khóe môi, ngẩng đầu lên với vẻ hơi hoảng hốt, đối diện với ánh mắt trần trụi thẳng thừng của Lâm Vi Tự.
Lâm Vi Tự nhận ra mình hỏi hơi quá trực tiếp, bèn khôi phục vẻ mặt nghiêm túc: “Ta nghe nói nước mắt giao nhân sẽ hóa thành giao châu trân quý vô ngần, có phải không?”
Phất Tô: “… Phải.”
Lâm Vi Tự chẳng kịp nghĩ ngợi giơ tay gõ gõ mặt bàn, giục: “Vậy ngươi mau khóc đi.”
“…”
Có thể thấy rõ bằng mắt thường, vành tai Phất Tô đỏ bừng lên, phần cổ cũng nhuốm màu ửng đỏ, trên gương mặt thanh tao cao quý còn mang theo một chút xấu hổ vì bị sỉ nhục, ngây thơ muốn chết.