Nói tới chuyện này, sắc mặt Hứa Bạch trở nên hơi kỳ lạ, hắn thấp giọng nói: “Đại nhân, người bị đánh gục là tam công tử.”
Nghe vậy, khóe môi Lâm Vi Tự hơi giật một cái.
Phải biết là, tiểu tử Lâm Như Luyện đó khốn kiếp thì khốn kiếp, nhưng dù sao từ nhỏ cũng bị ép theo đại ca luyện võ, về mặt vũ lực nhìn quanh cả kinh thành vẫn không thể coi thường, nếu không cũng không thể nói đánh thái tử bị thương là đánh bị thương ngay, trước mắt hắn lại bị một tiểu giao nhân trông gầy gò ốm yếu đánh gục sao?
Lâm Vi Tự lập tức nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy trên đường lớn hôm nay, Phất Tô quả thực đã khiến Xích quân huy động mấy danh tướng sĩ mới miễn cưỡng bắt được hắn.
Xem ra, là nàng coi thường tiểu giao nhân này rồi.
Tới Đào Hoa tiểu uyển, Lâm Vi Tự nhìn thấy một màn như thế này.
Tên đệ đệ khốn kiếp của nàng nằm sấp bên hồ nước lầm bầm chửi bới, có thể thấy rõ thảm trạng bị đánh bầm dập mặt mày của hắn. Mà tiểu giao nhân thì đứng dưới đình đài, dáng vẻ vẫn đĩnh đạc lạnh lùng, trên người ngoại trừ vạt áo bị xé rách một chút, cũng không có thêm vết thương mới nào.
Lâm Vi Tự nhìn tiểu giao nhân, đôi mắt như có như không nhướng lên, loáng thoáng mang theo một tia xâm lược đầy nghiền ngẫm.
Phất Tô chú ý tới ánh mắt Lâm Vi Tự nhìn sang, dùng sức mím môi, lạnh nhạt liếc nàng một cái, quay đầu đi.
Mà điều này lọt vào mắt Lâm Như Luyện, lại biến thành liếc mắt đưa tình công khai, Lâm Như Luyện tức giận làm cú cá chép bật nhảy lộn người lại, đối mặt Lâm Vi Tự đầy căm phẫn gào thét…
“A tỷ! Tỷ nuôi một tên tiểu bạch kiểm (1) xinh đẹp thế này trong phủ từ khi nào? Đạm Mặc ca huynh ấy có biết chuyện này không? Tỷ tiêu đời rồi!”
(1) Mặt trắng (Tiểu bạch kiểm): Chỉ những người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp, thường được phụ nữ bao nuôi.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Vi Tự khi nghe thấy lời này là, chậc, tiêu rồi, nàng quên mất chuyện Cố Đạm Mặc hẹn gặp nàng hôm nay.
Hơn nữa quả thật là vì gặp Phất Tô nên mới quên mất chuyện đó.
Lâm Vi Tự ổn định tâm trạng, bình tĩnh gọi Hứa Bạch phía sau: “Kéo Lâm Như Luyện ra ngoài.”
“Ta nói cho tỷ biết A tỷ! Ta chỉ công nhận Đạm Mặc ca là tỷ phu tương lai của ta, con hồ ly tinh nhỏ này đừng có hòng! Không có cửa đâu!”
Tới tận khi Lâm Như Luyện bị kéo ra khỏi Đào Hoa tiểu uyển, tiếng chửi bới dần xa, Lâm Vi Tự mới mặt không đổi sắc tiến lên, định bụng an ủi đứa trẻ trước mắt một chút.