Đến nội dung chính

Chương 25: Có phải cảm động lắm không?

admin 525 Chữ Cài Đặt

A Cửu vẫy đuôi nhỏ meo meo nũng nịu, liếm láp vô cùng vui vẻ.

Một giao nhân đang cho mèo ăn…

Khóe môi Lâm Vi Tự giật giật, gập tài liệu trong tay lại, tóm lấy con A Cửu chướng mắt đặt lên sạp ngồi cạnh bàn, nói với Phất Tô: “Hai ngày nữa, Hứa Bạch sẽ đưa ngươi tới võ hiệu Vĩnh An bên kia tu học.”

Phất Tô không nói được cũng không nói không được, chỉ cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt lam thuần khiết không chớp lấy một cái.

“Có phải cảm động lắm không?” Lâm Vi Tự dỗ dành hắn: “Gọi một tiếng đại nhân nghe thử.”

Phất Tô mím khóe môi, miễn cưỡng gọi một cách không tình nguyện: “Đại nhân.”

Lâm Vi Tự nhìn dáng vẻ gượng gạo, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mỏng của tiểu giao nhân, thực sự rất thích, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu hắn, khen hắn “thật ngoan”.
Phất Tô nhận ra rõ ràng mình bị nàng coi như trẻ con mà dỗ dành, nhất là lúc bị Lâm Vi Tự xoa đầu, đôi mắt lam nhạt càng thêm thấm đẫm tầng tầng sâu thẳm, hắn cúi đầu, giấu đi nét ương ngạnh có phần thiếu kiên nhẫn.

…

Hôm sau, Hàn Lâm Viện, Nội các Thái phó.

Cố Đạm Mặc ngồi trước án thư, giữa ngón tay siết chặt một phong mật báo, hắn đọc đi đọc lại nội dung trên thư vô số lần.

Mỗi một lần đều đang tự khẳng định với bản thân một sự thật, Lâm Vi Tự lại một lần nữa đưa tiểu giao nhân đó về Quốc sư phủ rồi.

Cố Đạm Mặc đứng dậy, đẩy cửa sổ nội các, đĩnh đạc điềm tĩnh đứng bên cửa sổ, hồi lâu sau, hắn rốt cuộc cũng hoàn hồn, gọi thuộc hạ vào.

“Xin nghỉ bệnh với các lão, ta về phủ tĩnh dưỡng hai ngày.”

Thuộc hạ lo lắng hỏi: “Thái phó ốm rồi sao?”
“Ừ.” Cố Đạm Mặc cúi đầu, xé bức thư trong tay thành hai nửa: “Bệnh ập tới rào rạt.”

…

Lúc Lâm Như Luyện xông vào Mộc viên, Lâm Vi Tự đang lật xem các bản tấu trình về muôn vàn tội danh của Thẩm Quyết do các trọng thần trong triều dâng lên ở Chủ sự các.

“A tỷ, có chuyện rồi có chuyện rồi!” Lâm Như Luyện ngay cả cửa cũng không gõ, ỷ vào việc không có ai canh gác, sốt sắng xông thẳng vào.

Lâm Vi Tự nhấc mí mắt lên, đặt tấu bản trong tay xuống, lạnh lùng nói: “Tốt nhất là ngươi có thể nói ra chuyện gì đàng hoàng.”

Lâm Như Luyện bị nghẹn một cái, lúc này mới lịch sự đứng thẳng người, nghiêm mặt thông báo: “Đạm Mặc ca ốm rồi, huynh ấy ốm rất nặng.”

“Ốm rất nặng, cái này ngươi cũng biết được sao?”

Lâm Như Luyện không giả vờ được nữa, khôi phục lại giọng điệu sốt sắng: “Đạm Mặc ca trước đây có chuyện gì cũng chẳng bao giờ xin nghỉ ở Hàn Lâm Viện cả, thế nhưng lần này huynh ấy đã xin nghỉ bệnh rồi, có thể thấy là ốm rất nặng!”