Nàng tựa người bên rào ngọc của cỗ xe ngựa sang trọng, vạt áo lụa băng đen bay bổng theo gió, một tay hờ hững gác lên rào ngọc gõ nhịp ngón tay, đôi chân dài thả lỏng trên đất, khóe mắt lạnh lùng lười nhác, tầm nhìn rảo quanh những áng mây nơi chân trời phía xa xa.
Chẳng bao lâu, bọn Lâm Như Luyện đi ra.
Lâm Vi Tự hơi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía họ, thấy trên người Phất Tô hoàn toàn không sứt mẻ gì, nàng cũng không lấy làm lạ, dù sao tiểu giao nhân này rất giỏi đánh nhau.
Lúc đi ra, Lâm Như Luyện theo bên cạnh Phất Tô líu lo nói không ngừng, gương mặt Phất Tô thanh lãnh, không hề để tâm tới hắn, Lâm Thanh U thì đi bên kia của Phất Tô, luôn nhìn chằm chằm đường nét thanh tú lạnh nhạt của hắn.
Rất nhanh Phất Tô nhìn thấy Lâm Vi Tự đang đứng tựa bên xe ngựa, đôi mắt xanh lặng như tờ cuối cùng cũng có một tia sóng ngầm, hắn tự đi tới trước mặt Lâm Vi Tự, hàng mi dày mượt cong vút khẽ chớp động, nhìn Lâm Vi Tự nói: “Cảm ơn đại nhân cứu ta.”
Lâm Vi Tự chú ý thấy cổ áo hắn có chút bất thường, cũng bất chấp bọn Lâm Thanh U đang đứng nhìn trước mặt, giơ tay túm cổ áo hắn vạch ra xem, quả nhiên thấy trên cổ hắn có một vết hằn đỏ nhạt, nheo mắt hỏi: “Chỗ này là sao?”
Lâm Thanh U đứng bên cạnh thấy hành vi thô lỗ, không tôn trọng người khác này của Lâm Vi Tự, sắc mặt hơi biến đổi.
Phất Tô lại chẳng hề thấy bị xúc phạm chút nào, hắn cúi đầu nhìn chỗ Lâm Vi Tự chỉ, rũ mi mắt xuống, nghiêm túc nghĩ ngợi một hồi mới nói: “Lúc đánh nhau với người ta, không cẩn thận bị sượt trúng một cái.”
Lâm Vi Tự thu tay về thuận miệng hỏi: “Đau không?”
Phất Tô ngẩng đầu lên, đôi mắt lam cực kỳ xinh đẹp nhìn nàng, đáp: “Hơi đau.”
Lâm Vi Tự nghe Phất Tô nói vậy, lại cũng chẳng có chút ý định dỗ dành hắn, chỉ mỉm cười: “Lên xe đợi ta trước đi.”
Phất Tô ngoan ngoãn vâng lời “ừm”, vô cùng nghe lời bước lên xe ngựa.
“…” Lâm Như Luyện nổi cả da gà, chịu hết nổi, cắn răng lầm bầm một câu: “Hồ ly tinh.”
Trước mặt a tỷ thì làm ra vẻ hồ ly tinh nhỏ ngoan ngoãn phục tùng, lúc nãy đánh nhau ở võ hiệu đâu có thấy hắn như thế!
“Ngươi cũng lên đi.” Lâm Vi Tự thu lại nụ cười nói tiếp.
Lâm Như Luyện hừ một tiếng, hậm hực đi lên xe.
Lâm Thanh U thấy Phất Tô lên xe, nàng cũng muốn lên, cũng đúng lúc này, đôi môi Lâm Vi Tự khẽ mở, gọi giật nàng lại: “Ngươi đứng lại.”