Khi Lâm Vi Tự quay lại bãi tập, bên bãi tập đang đánh nhau vô cùng quyết liệt, các binh sĩ tự động chia làm hai bên khua chiêng gõ mõ hò reo cổ vũ.
“Kỷ tướng quân! Thể diện của Xích quân chúng ta trông cậy cả vào ngài đó!”
“Không được rồi tiểu huynh đệ Phất Tô tuấn quá! Ta phải làm kẻ phản tặc một phen mới được!”
Lâm Vi Tự kinh ngạc phát hiện, lại có không ít người ủng hộ Phất Tô.
Nàng nhịn không được cũng chen vào xem náo nhiệt.
Phất Tô tuy nhỏ tuổi, nhưng vóc dáng rất cao, đôi chân cũng thon dài, tư thế cầm kiếm hiên ngang trác tuyệt, vạt áo tung bay tự do trong gió, giao đấu với Kỷ Phi Mi mà không hề rơi xuống thế hạ phong.
Điều này rất nằm ngoài dự liệu.
Chỉ là Kỷ Phi Mi chiếm ưu thế kinh nghiệm, ác chiến hồi lâu, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đánh lùi được Phất Tô.
Kỷ Phi Mi giành chiến thắng cũng không coi là dễ dàng, chí ít trên mặt cũng đã có thêm vài vết bầm tím.
Lâm Vi Tự rất hiểu chuyện tiểu giao nhân đánh không lại Kỷ Phi Mi cũng thuộc lẽ thường tình, dù sao đó cũng là người thừa kế mà Ôn Thiển định giữ lại cho Xích quân, đâu phải là người tiểu giao nhân chỉ có một thân man lực có thể đánh thắng được.
Lý do nàng để Phất Tô so chiêu với Kỷ Phi Mi, chỉ là muốn Kỷ Phi Mi thăm dò thực lực của Phất Tô thôi.
Trước mắt xem ra, quả thật là một nhân tài có thể nhào nặn.
“Quốc sư đại nhân, cốt cách của tiểu huynh đệ Phất Tô không tồi, nếu có thể bồi dưỡng tử tế, sau này nhất định có thể làm nên nghiệp lớn, mạt tướng to gan muốn xin đại nhân…”
Kỷ Phi Mi chưa nói xong, Lâm Vi Tự đã ngắt lời hắn: “Ta tự khắc sẽ điều giáo tử tế, chuyện này không phiền Kỷ tướng quân phải bận tâm.”
Phất Tô đứng một bên, vừa đánh nhau xong, hai mắt có vẻ hơi đỏ, mái tóc bạc hơi rối, yết hầu nhấp nhô rõ rệt.
Nghe thấy lời của Lâm Vi Tự, dường như hơi ngẩn người, sau đó ngẩng đầu lên.
Thế là liền bắt gặp ánh mắt tựa gió mát trăng thanh của Lâm Vi Tự, rủ rèm mi mỉm cười với hắn: “Dù ngươi đánh không lại, ta cũng giữ ngươi lại.”
…
Về tới Quốc sư phủ.
Lâm Vi Tự sai người tìm mấy lọ thuốc mỡ, đưa cho Phất Tô xử lý vết thương trên tay.
Trong lúc đó, nàng ngồi trước bàn lật xem mấy tài liệu võ hiệu mà Hứa Bạch tìm tới, xem một lúc, trong lòng đại khái đã có chủ ý, vừa ngẩng đầu định lên tiếng, phát hiện Phất Tô ngồi bên cạnh đã bôi thuốc xong, đang tập trung đút cá khô cho A Cửu ăn.