Lâm Vi Tự vừa nhìn trận thế này liền biết có chuyện, bèn quay sang hỏi Phất Tô: “Ngươi đánh mấy tên đó thừa sống thiếu chết à?”
Phất Tô chớp mắt, môi hơi mấp máy, lí nhí đáp: “Ta không có dùng sức mấy.”
“… Ta tin ngươi mới là lạ.” Lâm Như Luyện từng chứng kiến toàn cảnh Phất Tô đánh người tới lăn lộn kêu gào lúc trước, hạn hán lời vạch trần câu nói dối trá của hắn.
Lâm Vi Tự vốn còn định nói thêm, nhưng thấy viện trưởng đã dẫn người tới gần, đành quay đầu lại, mang vẻ mặt nhạt nhẽo nhìn Lương viện trưởng cùng mọi người tiến tới hành lễ theo thông lệ.
“Tham kiến Quốc sư đại nhân.”
“Viện trưởng không cần đa lễ.”
Đám người Lương viện trưởng lúc này mới đứng thẳng người lên, nhìn Lâm Vi Tự, rồi lại nhìn thiếu niên tóc bạc đứng bên cạnh nàng, mặt không đổi sắc nói: “Quốc sư đại nhân, có thể tới Chủ các trong trường bàn bạc chút chuyện của Phất Tô công tử không?”
Mục đích chính của Lâm Vi Tự tới đây là dọn tàn cuộc cho hai đứa nhóc phá phách này, đương nhiên là gật đầu đồng ý rồi.
Lâm Như Luyện giỏi sát sắc mặt lời nói, thoáng chốc đã hiểu ngay Lương viện trưởng định tìm Phất Tô tính sổ, Lâm Như Luyện tuy rất ghét con hồ ly tinh Phất Tô này, nhưng nghĩ tới người ta vì giúp hắn mới vướng vào rắc rối không đáng có, ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định, lát nữa đợi khi Lương viện trưởng xử phạt Phất Tô, hắn sẽ nói đỡ cho tên này vài câu vậy.
Tới Chủ các, Lương viện trưởng khách sáo mời Lâm Vi Tự ngồi xuống.
Lâm Vi Tự cũng không khách sáo với ông, ngồi thẳng xuống ghế chủ tọa, nhận lấy chén trà hạ nhân bưng lên, vừa nhâm nhi thong thả vừa nghe bọn họ trình bày.
Trong đó có một vị giáo quan đi thẳng vào vấn đề bẩm báo với Quốc sư: “Là thế này, ba học tử bị Phất Tô công tử đánh trọng thương kia, đều là những nhân tài kiệt xuất mà võ hiệu Vĩnh An định báo cáo đưa vào đội cường huấn năm nay. Trước đó bọn họ từng giành được vô số chiến thắng ở võ trường, học viện bồi dưỡng bọn họ hai năm trời mới giúp họ đạt được thành tích vượt bậc phi phàm.”
“Mà ngay hôm nay, ba người họ, đều bị Phất Tô đánh tàn phế rồi.” Một vị giáo quan khác tiếp lời.
“Bồi dưỡng hai năm mà ngay cả một con hồ… Phất Tô cũng đánh không lại, vậy Vĩnh An các ngươi kém quá rồi.” Lâm Như Luyện đứng cạnh a tỷ, nghe xong nhỏ giọng thì thầm.
Lâm Vi Tự nhấp một ngụm trà thơm ngon, chẳng buồn nâng mí mắt, nhạt nhẽo gọi “Phất Tô”: “Chuyện này ngươi có thừa nhận không?”