Cực kỳ sạch sẽ, gương mặt ngập tràn vẻ thiếu niên.
Lâm Vi Tự đứng bên bệ cửa sổ, chỉ vào cây đàn bị chạm qua, đánh giá hắn khẽ mỉm cười: “Ngươi biết đánh đàn à?”
Môi trên môi dưới Phất Tô khẽ mở: “Biết…”
“Vậy rất tốt.” Lâm Vi Tự chằm chằm nhìn hắn trầm ngâm chốc lát, lại nói: “Hôm nay vừa hay thiếu một người biết đánh đàn cùng ta đi dự tiệc.”
Phất Tô không hỏi nàng đi dự tiệc gì, chỉ cảm thấy vầng sáng sớm ban nãy lọt qua khe cửa sổ, đậu trên đôi bàn tay trắng nõn đang gảy đàn của Lâm Vi Tự, rất đẹp mắt.
Lâm Vi Tự rất nhanh ra khỏi phòng, nhớ lại đêm qua mình uống nhiều chạy tới đây dọa dẫm tiểu giao nhân, trong lòng nhất thời thấy hơi áy náy, vừa định mở miệng nói gì đó, lúc này một thân ảnh từ bên ngoài xông vào.
“A tỷ! Sáng sớm hai người đang làm trò gì vậy?” Lâm Như Luyện hệt như giọng điệu bắt gian, hùng hổ lao tới hướng Phất Tô.
Ánh mắt Phất Tô khôi phục vẻ lạnh lùng, nhấc chân dài lên, thoạt nhìn không tốn sức gì, nhưng trực tiếp đạp văng Lâm Như Luyện đập vào chân tường.
Lâm Như Luyện kêu gào đau đớn lồm cồm bò dậy từ góc tường, hét lớn thảm thương: “A tỷ, tỷ cứ để mặc cho con hồ ly tinh nhỏ này ức hiếp đệ đệ của tỷ sao?”
“Bảo ngươi cấm túc hối lỗi tử tế, ngươi mới sáng sớm chạy qua tìm người ta gây rắc rối còn có lý sao?”
“Ta… Nếu ta không tới thì đã chẳng thấy cảnh này! A tỷ ta thấy hết rồi, tỷ vừa mới đi ra từ phòng hắn! A tỷ sao tỷ có thể làm vậy! Tỷ coi Đạm Mặc ca là gì rồi hả?”
Lâm Như Luyện càng nói càng hăng, tự cho mình đứng trên điểm cao của đạo đức, bèn căm phẫn sục sôi lên án một trận.
Lâm Vi Tự lười phải để ý tên này, chỉ gọi Hứa Bạch qua xách hắn về nhốt lại, còn nàng thì về viện của mình rửa mặt thay đồ, sau đó lại giải quyết một số công việc, đợi tới giờ hẹn, mới ngồi lên xe ngựa, bảo Hứa Bạch qua Đào Hoa tiểu uyển gọi người.
Qua một lúc lâu, nghe tiếng bước chân đi ra từ trong phủ, Lâm Vi Tự tiện tay vén rèm xe nhìn ra ngoài.
Tiểu giao nhân đi về phía nàng khoác chiếc áo choàng màu lam nhạt mềm mại, tóc bạc xõa nhẹ, ánh lên luồng sáng nhạt đọng lại trên họa tiết hạc trắng thêu ở tà áo, giống như dòng nước cuộn chảy.
Mà trên tay hắn ôm một cây cổ cầm đã được bọc bằng lụa mỏng, xương cổ tay của thiếu niên nhô ra rõ rệt, những ngón tay thon dài khớp xương tinh tế, cầm trên thân đàn, lộ ra đầu ngón tay trắng toát lạnh lẽo lạ thường.