Đến nội dung chính

Chương 23: Thể hiện cho tốt nhé

admin 500 Chữ Cài Đặt

Phất Tô bị xoa đầu, đôi mắt đào hoa khẽ ánh lên một gợn sóng lăn tăn nước.

Cách một lát, nương theo hướng ngón tay Lâm Vi Tự nhìn về phía Kỷ Phi Mi trên bãi tập, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo sâu thẳm.

Rất nhanh, Ôn Thiển từ phía doanh trướng đi tới.

Khác với Lâm Vi Tự diện y phục trắng phiêu dật thanh nhã, Ôn Thiển trong quân luôn khoác lên mình chiến giáp nhung phục, cộng thêm tính tình lạnh lùng tựa băng sơn, người dám kết giao bằng hữu với nàng, cũng chỉ có Lâm Vi Tự thôi.

Ôn Thiển thấy tiểu thiếu niên xa lạ do Lâm Vi Tự mang tới, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lâm Vi Tự.

Lâm Vi Tự chỉ giới thiệu tên Phất Tô cho Ôn Thiển, sau đó cười hỏi: “Điện hạ, có thể mượn Kỷ tướng quân chỉ giáo đứa nhỏ này chút không?”

Ôn Thiển nói: “Tùy ngươi.”

Thế là, Lâm Vi Tự đích thân dắt Phất Tô lên bãi tập, cũng chẳng quan tâm hắn có sợ người lạ hay không, trực tiếp ném hắn cho Kỷ Phi Mi, nói đại khái vài câu với Kỷ Phi Mi, trước khi đi mới dặn dò Phất Tô một câu: “Thể hiện cho tốt nhé.”
Lâm Vi Tự theo Ôn Thiển về doanh trướng, vừa vào trong, Ôn Thiển bèn trực tiếp bày tỏ thái độ với nàng…

“Nếu ngươi vì tên phản quốc kia mà tới, thì hoàn toàn không cần thiết. Xử trí thế nào là chuyện của ngươi, ngươi không cần nể mặt ta.”

“Chuyện này ngươi yên tâm, ta làm việc xưa nay công tư phân minh.” Lâm Vi Tự mặt không đỏ tim không đập nói, đưa bức thư mang theo cho Ôn Thiển: “Tên phản quốc nhờ ta đưa cho ngươi.”

Ôn Thiển ngồi trước án thư, liếc nhìn bức thư trên bàn, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng: “Không cần đưa ta.”

“Xem hay không xem là chuyện của bản thân ngươi, ta chỉ cảm thấy con người sắp chết lời nói cũng thiện, lỡ như Thẩm Quyết thực sự có nỗi khổ tâm gì thì sao?” Lâm Vi Tự nói những lời cần nói với Ôn Thiển, nhìn nàng chằm chằm, thấy Ôn Thiển vẫn ngồi yên bất động chỗ đó, đành nhún nhún vai, rời đi.
Và khi Lâm Vi Tự rời đi, Ôn Thiển mới rũ mắt, vươn tay cầm lá thư kia lên, chậm rãi xé mở.

Bên trong thư không có giấy viết thư, chỉ đựng một thẻ bài nhân duyên, trên đó khắc hai chữ “Ôn Thiển”.

Là thẻ bài trước đây trên đường hai người dẫn quân Bắc phạt khải hoàn trở về, đi ngang qua một miếu thờ trong thành, lúc đó hai người cùng nhau xin thẻ bài nhân duyên, rồi tặng đối phương thẻ bài có tên mình.

Bây giờ, Thẩm Quyết trả lại thẻ bài của nàng.

Ôn Thiển nắm chặt tấm thẻ gỗ đó, rất lâu sau cũng không nhúc nhích.

…