(Thiếu gia ngoài giá thú, thâm trầm nguy hiểm, chiếm hữu x Tiểu thư ngoan ngoãn, dịu dàng)
Ngay trong ngày đính hôn, vị hôn phu của cô là Lương Mục Chi lại cùng một người phụ nữ khác bỏ trốn, để mặc Hứa Chi đứng lặng giữa vô số ánh mắt giễu cợt.
Khoảng khắc ấy, cô mới nhận ra rằng thứ chân thành mình từng nâng niu, cuối cùng cũng có thể trở thành trờ cười cho thiên hạ.
Giữa lúc tất cả mọi người quay lưng, lời xì xào bàn tán vang lên. Chỉ có một người vẫn luôn đứng sau cô, lặng lẽ như bóng tối chưa từng rời đi.
Lương Cẩm Mặc, đứa con ngoài giá thú của nhà họ Lương, người đàn ông khiến ai cũng e dè và tránh xa. Anh đã quen với cô độc, quen với việc bị bỏ rơi.
Thế nhưng từ khi Hứa Chi xuất hiện, cô giống như một tia sáng dịu dàng len lỏi vào thế giới u ám của anh, khiến anh không thể, cũng không muốn buông tay.
Giọng anh trầm thấp mà kiên định: “Anh là người cổ hủ. Một khi đã đính hôn, đã kết hôn, thì đến chết cũng sẽ không đổi người.”
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Đây là cam kết cả đời, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Sau đó, tin đồn nhanh chóng lan ra, rằng hai thiếu gia nhà họ Lương tranh giành một người phụ nữ. Không ai ngờ, người chiến thắng lại là Lương Cẩm Mặc, kẻ từng bị xem như dư thừa.
Người đời vẫn nói anh lạnh lùng, xa cách, không gần nữ sắc, và Hứa Chi cũng tin như vậy.
Cho đến một đêm xuân. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh ôm lấy eo cô, siết chặt đến mức như muốn khắc ghi sự tồn tại của cô vào tận xương tủy. Hơi thở ấm nóng khẽ lướt qua cổ, mang theo cảm giác dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm. Những đầu ngón tay anh chạm lên làn da cô, chậm rãi như dòng nước len sâu vào từng kẽ hở, tưởng chừng mềm mại vô hại, nhưng lại khiến người ta không thể thoát ra.





Bình Luận (0)