Đến nội dung chính

Chương 40: Áo Em Dính Đầy Rượu Rồi

admin 657 Chữ Cài Đặt

Hứa Chi hơi ngẩn người.

Hiện giờ đang là mùa đông, ngoài trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Mà một thiếu gia như Lương Mục Chi lại có thể đứng chờ ngoài trời suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ nghĩ thôi cô đã thấy khó tin rồi.

Nhưng Lương Mục Chi càng như vậy, cô lại càng không hiểu nổi.

Nếu anh ta thật sự quan tâm đến cô như thế, vậy tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ?

Sau đó, cô và Dương Tuyết nói thêm vài câu về bài thi ngày mai. Nhưng càng nói, đầu cô lại có chút đau hơn. Sau khi cúp máy, Hứa Chi ngồi xoa đầu một lúc lâu.

Cô không hối hận vì đã đi quán bar. Ít nhất trong khoảnh khắc đó, cô thật sự muốn bản thân buông thả một lần.

Nhưng bây giờ đang là tuần thi, mọi kế hoạch học tập của cô đều bị đảo lộn hoàn toàn.

Hứa Chi vốn là người thích mọi thứ rõ ràng ngăn nắp, từng bước theo đúng kế hoạch. Thế nhưng hiện tại, cuộc sống của cô giống như một mớ hỗn độn mất kiểm soát.
Lương Cẩm Mặc quay lai phòng ngủ một lúc rồi đi ra, còn Hứa Chi đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Khi nhìn thấy mình trong gương, cô lập tức nhíu mày. Mái tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm, trước ngực còn loang lổ vết rượu, cả người nồng nặc mùi cồn.

Cái cảm giác vui vẻ nhất thời tối qua đã hoàn toàn biến thành ác mộng. Cô không chịu nổi bộ dạng hiện tại của mình dù chỉ thêm một giây.

Vì vậy, cô lập tức ra khỏi phòng tắm, đi tìm Lương Cẩm Mặc, nhỏ giọng hỏi: “Anh cho em mượn phòng tắm để dùng một chút được không?”

Lương Cẩm Mặc vừa gọi bữa sáng xong, đặt điện thoại xuống rồi nhìn cô: “Cứ tự nhiên.”

Hứa Chi khẽ siết góc áo: “Còn nữa, anh có thể cho em mượn một chiếc áo khác được không? Áo em dính đầy rượu rồi.”

Lương Cẩm Mặc đi vào phòng ngủ lần nữa. Anh mở tủ quần áo, đầu ngón tay khẽ lướt qua một chiếc áo sơ mi mới tinh. Nhưng chỉ dừng lại vài giây, cuối cùng anh lại lấy chiếc áo sơ mi mà mình thường mặc đang treo trên móc xuống.
Hứa Chi nhận lấy áo sơ mi từ tay Lương Cẩm Mặc, vội vàng đi về phía phòng tắm.

“Cảm ơn anh, khi nào về em sẽ mua chiếc khác trả anh.”

Lương Cẩm Mặc lạnh nhạt đáp: “Không cần, giặt sạch rồi trả lại tôi là được.”

Hứa Chi đang vội nên cũng không nghĩ nhiều, mãi cho đến khi đứng dưới vòi sen ấm, cô mới chợt nhớ lại câu nói vừa rồi của anh.

Áo sơ mi mà anh mặc, lại đưa cho cô mặc. Sau đó cô giặt sạch trả lại anh.

Hứa Chi nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Lúc nãy cô chỉ lo muốn thay đồ ra nên không để ý. Giờ bình tĩnh lại, cô mới nhận ra mình quá hấp tấp.

Tắm xong, cô đứng trước gương hồi lâu.

Hứa Chi nhìn áo sơ mi bị dính rượu của mình, cô vô thức nhíu mày khó chịu. Sau khi đấu tranh dữ dội trong lòng, cô vẫn quyết định đưa tay mà cầm lấy áo sơ mi của Lương Cẩm Mặc mà mặc vào.
Mùi hương nhàn nhạt trên áo rất quen thuộc. Lạnh lẽo, sạch sẽ, mang theo mùi gỗ trầm thoang thoảng thuộc riêng về anh.

Không hiểu vì sao, cô lại vô thức đưa tay áo lên gần chóp mũi, khẽ ngửi mùi trên áo, rồi hít một hơi thật sâu.

Cô thật sự rất thích mùi hương này, ít nhất còn dễ chịu hơn rất nhiều so với mùi rượu bám dính đầy trên áo cô. Dù sao, sạch sẽ thoải mái vẫn quan trọng hơn.