Đến nội dung chính

Chương 26: Khó Tin Đến Vậy Sao?

admin 653 Chữ Cài Đặt

Lương Mục Chi sững người.

Dương Tuyết cũng quay đầu nhìn cô.

Hứa Chi nhìn thẳng vào mắt Lương Mục Chi, giọng nói rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng: “Tôi có người mình thích rồi.”

Lương Mục Chi hoàn toàn ngây ra.

Anh nhíu mày, ánh mắt đầy bối rối, sau đó gượng cười: “Tiểu Chi, em đang nói đùa gì vậy?”

Hứa Chi bình tĩnh nói: “Khó tin đến vậy sao?”

“Chuyện tôi thích người khác, khó hiểu lắm à?”

“Bây giờ anh cũng đang thích người khác mà, vậy nên anh phải hiểu cảm giác của tôi chứ?”

Đầu óc Lương Mục Chi trống rỗng, anh gần như phản xạ theo bản năng: “Không thể nào, em chưa từng nói với anh chuyện đó.”

Trong mắt anh, Hứa Chi gần như không có bí mật, vì hai người lớn lên cùng nhau.

Trước đây, ngày nào cũng ở cạnh nhau. Sau khi lên đại học, họ vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin. Anh chưa từng nghe cô nhắc đến bất kỳ chàng trai nào khác.
Hứa Chi khẽ thở dài: “Chúng ta chỉ là bạn thân bè thôi, đâu nhất thiết phải kể cho nhau nghe mọi chuyện.”

“Chẳng phải anh cũng chỉ nói với tôi về chuyện anh và Trần Tinh sau khi mọi chuyện đã xảy ra sao?”

Lương Mục Chi chẳng còn tâm trạng ăn bữa sáng như dự định ban đầu để xin lỗi Hứa Chi nữa, cuối cùng anh ta lái xe rời đi trong tâm trạng khó chịu.

Sau khi cùng Dương Tuyết trở lại ký túc xá, cả hai mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Dương Tuyết vừa đi vừa hả hê nói: “Chi Chi, cậu có thấy không? Mặt anh ta đen sì luôn rồi.”

Hứa Chi chỉ khẽ mỉm cười, không đáp lại. Trong lòng cô lúc này vô cùng rối ren.

Thực ra, khi nói câu cuối cùng ấy, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng sau khoảnh khác thoải mái ngắn ngủi đó, thứ còn đọng lại trong lòng cô là một khoảng trống mênh mông, như thể có thứ gì đó hoàn toàn thay đổi rồi.
Từ nhỏ đến lớn, vì Hứa Hà Bình và Triệu Niệm Kiều liên tục cãi vã, gia đình họ Hứa lúc nào cũng chìm trong bầu không khí hỗn loạn.

Bao nhiêu năm qua, mỗi lần buồn bã hay tủi thân, Hứa Chi đều chạy sang nhà họ Lương. Cũng không biết từ khi nào, cô đã coi Lương Mục Chi như là chỗ dựa cuối cùng của mình.

Đôi khi cô còn nghĩ, anh đối xử vối cô tốt hơn cả ba mẹ ruột của mình. Cô từng ngây thơ tin rằng, nếu sau này hai người kết hôn, anh nhất định sẽ không giống ba mẹ cô, sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ rơi cô.

Nhưng tất cả chỉ là những ảo tưởng do cô tự vẽ nên mà thôi. Đến lúc tỉnh mộng, cô mới nhận ra rằng, từ nay về sau, cô sẽ không còn nơi nào để trốn khỏi gia đình mình nữa.

Sau chuyện hôm đó, Lương Mục Chi cũng không liên lạc với Hứa Chi suốt mấy ngày liền.
Nếu là trước đây, có lẽ Hứa Chi đã chủ động đi dỗ dành anh rồi. Nhưng bây giờ, cô thật sự chẳng còn sức để quan tâm nữa.

Nỗi đau vì thất tình cộng thêm áp lực của kỳ thi cuối kỳ khiến cô gần như kiệt sức. Cô mất ngủ nhiều đêm liền, ban ngày lên lớp đầu óc cũng mơ hồ, chẳng thể tập trung nổi.

Dẫu vậy, cô vẫn cắn răng chịu đựng, tự nhủ với bản thân mình rằng, tình cảm chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống, còn công việc mới là quan trọng nhất.

Nhưng dù đang ngồi trong lớp học, cô vẫn không ngăn nổi mình nghĩ đến Lương Mục Chi.

Giờ này anh đang làm gì? Chẳng lẽ anh đang ở cạnh Trần Tinh sao?