Đến nội dung chính

Chương 38: Ý Anh Là Sao?

admin 513 Chữ Cài Đặt

Lương Cẩm Mặc đưa tay chỉ về phía ghế sofa. Tối qua cô tiện tay ném áo khoác lông vũ lên đó.

Hứa Chi nhanh chóng chạy tới lấy điện thoại từ trong túi áo ra, bấm nút nguồn khởi động máy.

Trong lúc đầu óc tỉnh táo hơn một chút, cô mới bắt đầu cảm thấy tối qua mình thật sự quá liều lĩnh.

Lương Cẩm Mặc nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Em chỉ quan tâm đến điện thoại thôi sao?”

Hứa Chi ngẩng đầu nhìn anh đầy khó hiểu: “Ở thư viện khó giành chỗ lắm. Em phải báo với Dương Tuyết ngay, không thì để cậu ấy ngồi một mình đợi em ở đó cả buổi, em sẽ rất ngại.”

“Với cả, em phải giải thích với cậu ấy vì sao tối qua em không về ký túc xá nữa.”

Lương Cẩm Mặc quay mặt sang chỗ khác, giọng nhàn nhạt: “Em đúng là biết cách làm mình mất mặt.”

Hứa Chi càng mơ hồ hơn: “Ý anh là sao?”
Lương Cẩm Mặc cầm chiếc cốc thủy tinh, rót nước từ máy lọc nước vào đầy cốc.

Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ thản nhiên nói: “Em tỉnh dậy trong phòng tôi chỉ vì tìm điện thoại thôi à? Em không tò mò tối qua mình đã làm gì sao?”

Ánh mắt của Hứa Chi vẫn ngây ngô nhìn anh, mang theo vẻ đẹp trong veo sau cơn say.

Cô nhìn anh, khẽ hỏi: “Em say rồi ngủ quên, là anh đưa em tới đây sao?”

Lương Cẩm Mặc không trả lời ngay. Anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô, cầm ly nước, thong thả uống từng ngụm nhỏ.

Sự im lặng của anh khiến Hứa Chi bắt đầu thất bất an.

Lúc tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ kia, cô đúng là có hơi hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, khi nhận ra đây là nơi ở của Lương Cẩm Mặc, cảm giác đề phòng trong cô lại vô thức tan biến.

Dù sao, nơi này đối với cô không còn xa lạ nữa.
Cho nên điều đầu tiên cô nghĩ tới không phải lo sợ chuyện gì đã xảy ra, mà là tìm điện thoại để liên lạc với Dương Tuyết.

Nhưng nhìn thái độ cùng những lời nói ẩn ý của Lương Cẩm Mặc lúc này, cô bắt đầu cảm thấy tối qua chắc chắn đã có chuyện gì đó mà bản thân hoàn toàn không nhớ nổi.

Điện thoại vừa mở nguồn, âm thanh báo tin nhắn lập tức vang lên liên tục. Cả cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn chưa đọc.

Hứa Chi bị kéo mất sự chú ý, cô mở khung trò chuyện với Dương Tuyết trước. Quả nhiên, một loạt tin nhắn hiện lên dồn dập.

Dương Tuyết: “Chi Chi, cậu đang ở đây vậy? Lương Mục Chi đang tìm cậu, anh ta gọi cho cậu rồi, nhưng thấy điện thoại cậu tắt máy.

Dương Tuyết: “Cậu bật máy lên đi! Lương Mục Chi tới ký túc xá tìm cậu rồi!”

Dương Tuyết: “Cậu không sao chứ? Thấy tin nhắn thì trả lời tớ ngay nhé.”