Đến nội dung chính

Chương 7: Hôm Khác Mời Anh Đi Ăn

admin 581 Chữ Cài Đặt

Ngay cả Hứa Chi còn không thể quên việc mình từng là một trong những người bắt nạt anh, huống chi là Lương Cẩm Mặc.

Cô không khỏi tự hỏi, vì sao anh lại cho cô ở nhờ đêm qua?

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hứa Chi ngoan ngoãn ra bàn ăn, ngồi đối diện anh.

Bữa sáng rất đơn giản, cháo kê, há cảo và vài món ăn kèm.

Cô cắn một miếng há cảo, mắt lập tức sáng lên: “Là há cảo của Từ Ký sao?”

Lương Cẩm Mặc không ngẩng đầu, chỉ đáp ngắn gọn: “Ừ.”

Há cảo Từ Ký rất nổi tiếng ở phía bắc thành phố. Trước đây, Hứa Chi rất thích ăn.

Sau này, quán được một người chuyên giới thiệu ẩm thực nhắc đến, trở nên nổi tiếng trên mạng, đến mức khó mua. Nếu không đi sớm thì phải xếp hàng rất lâu. Đã lâu rồi cô chưa được ăn lại.

Hứa Chi ăn hết bữa sáng một cách ngon lành. Sau khi lau miệng, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Cảm ơn anh rất nhiều, hôm khác em mời anh.”
Lương Cẩm Mặc dừng tay, nhìn cô một thoáng, rồi đáp: “Được.”

Hứa Chi hơi bất ngờ, cô vốn nghĩ anh sẽ từ chối. Không phải vì cô không muốn mời, mà là cho rằng anh không muốn tiếp xúc thêm với mình.

Không ngờ anh lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy.

Hứa Chi lấy điện thoại ra, khẽ hỏi: “Em có thể xin cách liên lạc của anh không? Sau này tiện hẹn địa điểm.”

Lương Cẩm Mặc không nói nhiều, chỉ đưa điện thoại cho cô quét mã QR.

Ảnh đại diện của anh là bầu trời đêm tĩnh lặng, giữa khoảng không tối đen chỉ có một ngôi sao đơn độc.

Hứa Chi thoáng nghĩ, quả thật rất giống con người anh.

Đúng lúc đó, điện thoại cô khẽ rung lên. Cả hai cùng nhìn xuống màn hình, là cuộc gọi từ Lương Mục Chi.

Hứa Chi khẽ cau mày, đứng dậy đi ra chỗ khác nghe máy.

Vừa kết nối, giọng Lương Mục Chi đã vang lên, đầy lo lắng: “Tiểu Chi, em đang ở đâu?”
Hứa Chi do dự, nếu anh biết cô đang ở cùng Lương Cẩm Mặc, chắc chắn sẽ không vui.

Dù đã trưởng thành, không còn nói những lời gay gắt như trước, nhưng trong lòng anh vẫn luôn xem Lương Cẩm Mặc là người ngoài, một kẻ xen vào gia đình anh.

Và dĩ nhiên, anh mặc định Hứa Chi luôn đứng về phía mình.

Hứa Chi đáp: “Tôi đang ở khách sạn.”

“Vậy à, sao tối qua em không trả lời tin nhắn của anh?”

“Làm anh lo muốn chết.” Giọng anh như thở phào nhẹ nhõm.

“Anh tưởng em chưa tìm được phòng, nên sáu giờ sáng đã đến trường tìm em.”

Hứa Chi vẫn giữ được chút bình tĩnh hiếm hoi.

Cô nghĩ, nếu đêm qua cô thật sự bị bỏ mặc ngoài trời, thì việc anh đến tìm vào sáu giờ sáng cũng chỉ là đến để thu dọn hậu quả mà thôi.

Cô không nói gì.

Lương Mục Chi nói tiếp: “May mà em không sao.”

“À đúng rồi, chuyện anh vào đồn cảnh sát đừng nói với ai, nhất là gia đình anh.”
“Nếu để ba mẹ và ông nội biết, họ lột da anh mất.”

Hứa Chi chợt nhớ ra, tối qua cô đã vô tình nói chuyện này với Lương Cẩm Mặc.

Cô đang đứng trong phòng khách, lén nhìn về phía anh, như thể mong anh sẽ không tiết lộ.