Hứa Chi vô thức đọc lại toàn bộ đoạn tin nhắn từ đầu đến cuối.
Không biết có phải do mạng hay không, nhưng cô cảm thấy Lương Cẩm Mặc trên mạng dường như không còn xa cách như ngoài đời.
Cô cũng phát hiện ra một điều, anh không bao giờ dùng dấu chấm ở cuối câu.
Một lúc sau, trạng thái “đang gõ” biến mất, nhưng không có tin nhắn nào được gửi tới.
Cô bất giác tò mò, vừa rồi anh định nói gì?
Cô không thể tưởng tượng nổi một người như anh lại dành thời gian để gõ rồi xóa một tin nhắn lâu đến vậy.
Ngón tay cô khẽ động, gõ một dòng chữ: “Anh không phải đang giận em đấy chứ?”
Gửi xong, cô lại thấy bất an, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
Lần này, câu trả lời đến nhanh hơn: “Tôi quen rồi, không giận.”
Hứa Chi ngẩn người: “Quen cái gì?”
Lương Cẩm Mặc: “Cách em nói chuyện với tôi.”
Cô sững lại, cô nhớ lại những lần trước đây, họ vốn không nói chuyện nhiều, liệu cô đã từng vô tình lạnh nhạt với anh sao?
Điện thoại rung lên.
Lương Cẩm Mặc: “Mọi người đều giống nhau cả.”
Trái tim cô khẽ thắt lại, cô hiểu. Anh quen với sự lạnh nhạt từ gia đình họ Lương, từ bạn bè của Lương Mục Chi, và giờ đây, cô cũng bị xếp vào cùng một nhóm với họ.
Thực ra, cô không thể phủ nhận điều đó. Cô đã dành gần như toàn bộ sự quan tâm cho Lương Mục Chi.
Thậm chí, khi còn nhỏ, cô cũng từng cùng người khác trêu chọc anh. Cô không tìm được lý do nào để biện minh.
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó. Lương Cẩm Mặc không nhắn thêm, Hứa Chi cũng không biết nên nói gì tiếp nữa.
Trong tình huống này, việc hỏi thêm về chuyện anh có tiết lộ vụ ẩu đả đó hay không, dường như không còn phù hợp nữa.
Thực ra, giữa họ vốn dĩ không có nhiều liên lạc. Việc không được anh tha thứ, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cô. Nhưng trong lòng cô đã có sự khác biệt khi nghĩ về anh.
Nếu đêm đó không có anh giúp đỡ, cô đã không có chỗ để đi. Cộng thêm những chuyện trước đây, cô vẫn luôn cảm thấy mình nợ anh một điều gì đó.
Hai câu nói cuối cùng của anh khiến lòng cô nặng trĩu. Cô nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Tại sao anh lai nói như vậy? Trước đây, đâu phải cô chưa từng đối xử tốt với anh.
Cô nhớ lại một chuyện cũ. Khi còn nhỏ, cô gần như ngày nào cũng qua nhà họ Lương chơi.
Lương Cẩm Mặc không được gia đình coi trọng, nên hầu như chỉ ở trên tầng hai, rất ít khi xuất hiện.
Không ai thực sự biết anh dã phạm lỗi gì, nhưng Phó Uyển Văn thường xuyên nhốt anh trên gác mái.
Gác mái nhà họ Lương trống trơn, không đèn, không cửa sổ. Khi đóng cửa lại, bên trong tối om, ẩm thấp và lạnh lẽo.
Hứa Chi vốn nhút nhát, chỉ cần nghĩ đến việc bị nhốt ở một nơi như vậy, cô cũng đã thấy sợ hãi rồi, huống chi là phải chịu đựng nó.
Cô nhớ có một năm, vào ngày sinh nhật của Lương Mục Chi, Lương Cẩm Mặc vẫn bị nhốt trên gác mái như thường lệ.
Dưới nhà hôm đó vô cùng náo nhiệt, bạn bè cùng lớp tụ tập, tiếng cười nói rộn ràng, Hứa Chi cũng có mặt ở đó.