Hứa Chi ngẩng đầu nhìn anh, khoảng cách giữa hai người rất gần. Dưới ánh đèn lấp loáng, hai người im lặng nhìn nhau vài giây như bị đóng băng trong khoảnh khắc ấy.
Đột nhiên, Hứa Chi đứng bật dậy. Cô hơi kiễng chân, cúi đầu tiến sát lại gần cổ anh, rồi hít nhẹ một hơi, giống hệt chú mèo nhỏ tò mò.
Trên người Lương Cẩm Mặc có mùi hương rất dễ chịu, mùi gỗ thanh lạnh, pha lẫn hương thuốc lá nhàn nhạt, sạch sẽ và mát lạnh đến lạ.
Hứa Chi vô thức tiến gần thêm một chút.
Lương Cẩm Mặc khẽ cau mày, anh vừa định lên tiếng thì cảm giác mềm mại nơi chóp mũi cô bất ngờ lướt qua yết hầu mình, cơ thể anh lập tức cứng lại, nhưng Hứa Chi hoàn toàn không nhận ra.
Cô lại xuống hít nhẹ thêm lần nữa, có lẽ vì gần đây Dương Tuyết gửi quá nhiều biểu tượng cảm xúc linh tinh nên trong đầu cô bất chợt hiện lên mấy meme kỳ quái mà Dương Tuyết từng gửi khi đọc truyện boylove.
Sau đó, cô vô cùng nghiêm túc nói với anh: “Anh ơi, người anh thơm quá.”
Lương Cẩm Mặc: “…”
Nếu Hứa Chi còn tỉnh táo, cả đời này cô cũng không thể nói ra mấy lời như vậy.
Dù biết cô đang say, anh vẫn cảm thấy khó mà chịu nổi, anh trực tiếp cầm lấy ly Tequila trong tay cô.
“Đừng uống nữa, tôi đưa em về.”
Hứa Chi lập tức phản đối, ôm chặt lại ly rượu như bảo bối: “Không được động vào rượu của em!”
Lương Cẩm Mặc giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, một tay giữ lấy ly rượu, tay còn lại chậm rãi gỡ từng ngón tay cô ra.
Trong lúc giằng cô, rượu trong ly đổ ra ngoài, phần lớn đều đổ lên người Hứa Chi.
Quán bar rất nóng, thêm tiếng nhạc và đám đông chen chúc khiến không khí càng oi bức, ngay từ lúc vào đây cả ba đã cởi áo khoác.
Trên người Hứa Chi lúc này chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, rượu thấm ướt phần ngực áo, vải trắng lập tức dính sát vào da. Nhưng phản ứng của cô cực kỳ chậm, sau vài giây ngẩn người cô mới cúi đầu nhìn rồi lẩm bẩm đầy tiếc nuối.
“Hết rượu rồi.”
Lương Cẩm Mặc đau đầu đến mức thái dương giật giật, anh trực tiếp cướp lấy chiếc ly rỗng. Sau đó cầm áo khoác lông vũ của cô bên cạnh ghế, khoác mạnh lên người cô.
Hứa Chi lập tức giãy giụa như trẻ con: “Nóng lắm, em không mặc đâu!”
Lương Cẩm Mặc chưa từng gặp tình huống nào phiền phức như thế này.
Đúng lúc này, Chu Hách quay lại, vừa nhìn thấy cảnh trước mặt, anh ấy lập tức đứng sững vài giây.
“Ơ, chuyện gì thế này?”
Lương Cẩm Mặc lạnh lùng liếc anh ấy một cái: “Cô ấy chắc chưa từng uống rượu, cậu còn dẫn cô ấy tới quán bar.”
Ánh mắt anh lúc nào thật sự hơi đáng sợ, Chu Hách vô thức thấy lạnh sống lưng.
Anh ấy oan ức giải thích: “Cô ấy say rồi à? Nhưng cô ấy mới uống có vài ngụm thôi mà?”
“Tửu lượng cô ấy kém quá, chính cô ấy còn nói mình uống được Tequila, tôi đâu ép cô ấy uống.”
Nói xong, anh ấy đặt ly rượu xuống rồi ngồi xuống ghế: “Vậy giờ cậu định đưa cô ấy về ký túc xá à?”
Lương Cẩm Mặc không đáp, anh chẳng còn tâm trí đâu để trả lời nữa. Anh khoác áo đến lần thứ ba lên người Hứa Chi, nhưng cô vẫn kéo xuống.