Lương Mục Chi vốn là con cưng của ba mẹ Lương. Hứa Chi chưa từng thấy họ đánh hay mắng anh bao giờ.
Trước đây, thỉnh thoảng họ cũng chỉ phạt anh quỳ trong điện thờ tổ, nhưng chỉ khoảng một tiếng. Đối với một thiếu gia như anh, như vậy đã là khá nặng rồi.
“Mẹ nghĩ hai người họ cũng đau đầu lắm, đặc biệt là mẹ Mục Chi. Bà ấy luôn hy vọng thằng bé sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, nhưng bây giờ thì chẳng làm nên chuyện gì, còn gây rắc rối nữa.”
“Mục Chi không giỏi bằng đứa con kia, mẹ còn nghe nói thằng bé đó rất có triển vọng.”
“Nó bắt đầu làm việc khi còn đang du học, rồi trở về với kinh nghiệm và cả một đội ngũ do chính nó chiêu mộ từ nước ngoài.”
“Bây giờ nó đã gia nhập trụ sở chính của Tập đoàn Lương thị. Nếu cứ tiếp tục như vậy, khó mà nói ai sẽ là người nắm quyền điều hành trong tương lai.”
Triệu Niệm Kiều vẫn tiếp tục nói về chuyện nhà họ Lương, nhưng Hứa Chi không còn nghe nữa, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Nhưng khi đã về trước cổng nhà mình, cô lại không bước vào, mà đi sang nhà họ Lương và bấm chuông.
Người ra mở cổng là người hầu chăm sóc Lương Mục Chi từ nhỏ.
Vừa thấy cô, bà liền vui mừng: “Chi Chi đến rồi!”
“Tiểu thư mau vào nói giúp với phu nhân đi, cậu chủ đã bị phạt cả một đêm rồi.”
“Nếu cứ tiếp tục thế này, cơ thể cậu ấy sao chịu nổi.”
Dù Lương Mục Chi có thể lực rất tốt, nhưng mới chỉ hơn một năm kể từ khi vụ tai nạn xe xảy ra, lại quỳ suốt cả một đêm, cơ thể chắc chắn không chịu nổi.
Lần này, Lương Mục Chi quả thật đã chọc giận ba mẹ mình. Hứa Chi không vội vàng, cô bước từng bước vào trong nhà chính nhà họ Lương.
Hứa Chi nhìn thấy Lương phu nhân cũng chính là mẹ của Lương Mục Chi, liền tiến lại gần, lễ phép chào: “Dì Lương.”
Phó Uyển Văn lên tiếng khi nhìn thấy cô: “Chi Chi.”
“Con cũng nên để ý đến Mục Chi một chút. Nhìn thằng bé như vậy, đến người làm mẹ như dì cũng không yên tâm.”
Phó Uyển Văn than phiền rất nhiều, so với “đứa con hoang” kia, Lương Mục Chi lại chẳng có chí tiến thủ.
“À phải rồi, dì nghe nói lần này Mục Chi đánh nhau có liên quan đến một người phụ nữ. Con có biết chuyện gì không? Dì hỏi thằng bé rất nhiều lần, nhưng thằng bé không chịu nói.”
Hứa Chi cúi đầu, hai tay siết chặt.
Một giây sau, cô khẽ nói: “Cháu xin lỗi, dì Lương.”
“Là lỗi của cháu.”
Phó Uyển Văn càng cau mày.
Hứa Chi không ngẩng đầu, nói tiếp: “Có một người đã quấy rối cháu, Mục Chi giúp cháu can ngăn nên mới xảy ra xô xát.”
Cô cũng không rõ tình hình lúc đó, nên chỉ có thể nói mơ hồ một chút: “Xin dì đừng trách phạt anh ấy nữa, anh ấy không cố ý gây chuyện, chỉ là muốn giúp cháu thôi.”
Phó Uyển Văn nhìn chằm chằm vào cô. Hứa Chi cảm thấy như đang bị tra tấn, mặt nóng bừng vì xấu hổ.
Ba mẹ Lương thực ra rất tốt với cô, nhưng cô đã không chủ một lần nói dối họ vì Lương Mục Chi.