Đến nội dung chính

Chương 4: Không Phải

admin 599 Chữ Cài Đặt

Một người đàn ông mặc áo dạ dài màu đen đang bước về phía cô. Anh cao ráo, dung mạo tuấn tú, khí chất trầm ổn, toát lên vẻ sang trọng khó giấu.

Hứa Chi nhìn anh vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, khẽ gọi: “Lương Cẩm Mặc?”

Vừa dứt lời, cô liền nhận ra mình có phần thất lễ khi gọi thẳng tên anh như vậy.

Lương Cẩm Mặc là anh trai cùng ba khác mẹ của Lương Mục Chi, hơn cô ba tuổi. Theo lẽ thường, cô nên gọi anh một tiếng “anh”.

Nhưng thân phận của anh lại khá đặc biệt. Anh là con ngoài giá thú của ba Lương, mà từ trước đến nay, Lương Mục Chi chưa từng gọi anh là “anh trai”.

Hứa Chi cũng không có nhiều tiếp xúc với anh, nên nhất thời không biết nên xưng hô thế nào cho phải.

Giọng anh trầm thấp, bình tĩnh đến mức khiến người khác an tâm. Không hiểu vì sao, khi nghe anh nói, Hứa Chi lại cảm thấy trong lòng như có một sợi dây vô hình khẽ bị kéo căng.
Có lẽ vì đang mang nhiều tổn thương, nên ngay cả một câu hỏi bình thường cũng khiến hốc mắt cô hơi nóng lên.

“Lương Mục Chi xảy ra xô xát. Em đến đồn cảnh sát làm thủ tục bảo lãnh cho anh ấy.” Cô thành thật trả lời.

Lương Cẩm Mặc không tỏ ra bất ngờ, chỉ hỏi: “Cậu ta đâu? Sao lại để em một mình ở đây?”

Hứa Chi khẽ cụp mắt: “Anh ấy đang ở khách sạn gần đồn cảnh sát với bạn gái.”

Giọng cô trầm xuống: “Ký túc xá của em đã quá giờ giới nghiêm, không thể quay về.”

“Bên đó cũng hết phòng. Em không muốn ở cùng hai người họ, nên mới đến đây tìm chỗ khác.”

Nghe vậy, Lương Cẩm Mặc im lặng một lúc, rồi hỏi: “Không phải em là bạn gái của cậu ta sao?”

Anh từng nghe người lớn trong nhà nhắc đến hôn ước giữa hai người. Trong ký ức của anh, hai gia đình từ lâu đã mặc nhiên xem họ là một đôi, chưa từng phủ nhận.
Hứa Chi cố giữ vẻ bình tĩnh, gượng cười: “Không phải.”

“Trước giờ đến giờ đều không phải.”

Lương Cẩm Mặc nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm, không nói thêm gì.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Chi lại thấy lòng mình rối bời. Đôi mắt ấy rất đẹp, nhưng cũng dễ khiến người ta hiểm lầm.

Cô vội quay đi, đầu óc hỗn loạn, vội vàng giải thích: “Hôn ước chỉ là lời nói đùa của người lớn thôi, với lại bọn em…”

Chưa kịp nói hết, Lương Cẩm Mặc đã cắt ngang: “Nếu vậy, lẽ ra em nên nói rõ với gia đình từ sớm.”

“Huống hồ, mỗi khi có chuyện, Lương Mục Chi đều tìm đến em. Giờ gặp rắc rối lại nhờ em giúp, vậy bạn gái cậu ta đâu?” Anh dừng lại một chút, giọng lạnh nhạt: “Chết rồi sao?”

Hứa Chi sững sờ, cô không ngờ anh lại nói thẳng như vậy. Nhưng nghĩ kỹ, lại thấy không phải không có lý
Lương Cẩm Mặc đổi sang chuyện khác: “Em tìm được phòng chưa?”

Hứa Chi lắc đầu, giọng không giấu được sự thất vọng: “Ở đây cũng hết phòng rồi.”

Anh im lặng hai giây, rồi nói: “Tôi còn phòng ở tầng trên cùng. Nếu em không ngại, có thể nghỉ tạm ở phòng dành cho khách.”

Trong tình cảnh này, Hứa Chi không còn lựa chọn nào khác.

Cô vội vàng gật đầu, khẽ nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”