Đến nội dung chính

Chương 21: Không Phải Đâu

admin 606 Chữ Cài Đặt

Giọng anh trở nên cứng rắn hơn: “Em nói đủ chưa?”

“Anh đã nói rồi, cô ấy là bạn thân nhất của anh.”

Thấy anh thực sự nổi giận, Trần Tinh đành miễn cưỡng nhượng bộ: “Được rồi, em không nói nữa.”

“Ăn tiếp đi.”

Nhưng lúc này, Lương Mục Chi cũng đã mất hết khẩu vị.

Trần Tinh và Hứa Chi vốn là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Trần Tinh nhiệt tình, hướng ngoại, thẳng thắn, lại thích những điều mới mẻ giống anh.

Cô ấy không phải người con gái đầu tiên theo đuổi anh, nhưng lại là người khiến anh khó lòng từ chối nhất. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm, không vòng vo, không che giấu.

Chính vì thế, cô ấy không giỏi kiềm chế lời nói, và cũng chính sự thẳng thắn ấy đã phá hỏng bữa ăn này. Nhưng dù sao, đó cũng là cô bạn gái do chính anh lựa chọn.
Anh chỉ có thể thở dài, nuốt xuống chút bực bội trong lòng.

Khi Hứa Chi quay lại trường, tâm trạng của cô còn tệ hơn cả ngày biết tin Lương Mục Chi có bạn gái. Không phải buồn, mà là tức giận.

Lương Mục Chi đã không tin cô, chỉ với vài lời nói của Trần Tinh, anh đã bắt đầu nghi ngờ cô là người tiết lộ chuyện này.

Buổi chiều, cô đến thư viện học bài, nhưng ánh mắt lại liên tục dừng trên màn hình điện thoại.

Không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào từ Lương Mục Chi. Có lẽ lúc này anh vẫn đang ở bên Trần Tinh.

Ánh mắt cô dừng lại ở ảnh đại diện của người vừa mới được thêm vào danh sách.

Khi nhấn vào ảnh nền đen của Lương Cẩm Mặc, trong khung trò chuyện chỉ hiện dòng chữ mặc định: “Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.”
Cô muốn xin lỗi anh, đồng thời cũng muốn xác nhận xem anh có nói chuyện kia với ai hay không.

Cô chần chừ rất lâu, mãi đến tối mới gửi tin nhắn đầu tiên: “Anh có ở đó không?”

Đợi rất lâu vẫn không có hồi âm, Hứa Chi lại nhắn tiếp: “Xin lỗi về chuyện xảy ra buổi trưa, lúc đó em không kiểm soát được cảm xúc, không nên nói chuyện với anh như vậy.”

Vẫn im lặng, cô đành gửi thêm một biểu tượng cảm xúc, một chú cún nhỏ đang cúi đầu xin lỗi.

Lúc này, bên kia cuối cùng cũng phản hồi.

Lương Cẩm Mặc: “Dừng lại.”

Lương Cẩm Mặc: “Em lấy đâu ra nhiều biểu tượng cảm xúc vậy?”

Ánh mắt Hứa Chi lập tức sáng lên, cô nhanh chóng gõ chữ: “Trong ứng dụng có đó, anh có thể tải thêm khi cập nhập. Em còn sưu tầm rất nhiều biểu tượng vui lắm, anh có muốn không? Em gửi cho anh.”

Lương Cẩm Mặc: “Không.”
Có lẽ vì vội vàng quá, trong lúc trò chuyện, cô vô tình gửi nhầm một biểu tượng cảm xúc vừa lưu gần đây.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

Đó là hình hai chú chuột Jerry và một chú chuột khác đang nắm tay nhau, mắt sáng long lanh, phía dưới còn có dòng chữ “Chị em ta cùng nhau đi ngắm bầu trời”.

Cô vội vàng thu hồi tin nhắn.

Lương Cẩm Mặc: “Biểu tượng cảm xúc của em cũng khá phong phú đấy.”

Hứa Chi lập tức cảm thấy xấu hổ, vội giải thích: “Không phải đâu, em chưa từng đến mấy nơi như vậy.”

Bên kia hiển thị trạng thái “đang gõ”.