Đến nội dung chính

Chương 9: Tớ Cũng Chỉ Mới Biết Thôi

admin 688 Chữ Cài Đặt

Trước khi lên xe, cô thì thầm: “Năm nay thì hơi muộn rồi, nhưng nhất định năm sau mình sẽ tặng anh ấy một món quà sinh nhật.”

Chiếc taxi phóng đi, và cô không nhìn thấy Lương Cẩm Mặc vẫn đang đứng đó, chưa rời đi.

Đôi mắt đen láy của anh dõi theo cô, từ bóng lưng đến chiếc taxi, cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa, anh mới quay lưng rời đi.

Khi Hứa Chi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng là Dương Tuyết trêu chọc cô: “Chi Chi, cả đêm cậu không về ký túc xá. Giữa cậu và anh Mục Chi có tiến triển gì mới không?”

Hai người là bạn thân. Trước đây, khi Lương Mục Chi đến trường thăm Hứa Chi, anh đã đặc biệt mời cô và Dương Tuyết đi ăn tối cùng nhau.

Trong bữa ăn, anh từng nói một cách rất khéo léo: “Dương Tuyết, làm ơn giúp tôi chăm sóc tiểu Chi nhé. Nếu cô ấy cần gì thì cứ gọi cho tôi.”
Khi đó, Dương Tuyết cười nói: “Chi Chi ngoan ngoãn như vậy, chuyện gì có thể xảy ra với cậu ấy chứ?”

Lương Mục Chi đáp: “Chính vì thế mới cần để mắt đến cô ấy. Trường đại học này có rất nhiều con trai hư hỏng, không chừng bọn họ sẽ cướp mất tiểu Chi bé nhỏ của chúng ta.”

Dương Tuyết che miệng cười, rồi nhẹ nhàng huých cánh tay Hứa Chi: “Cậu nghe thấy chưa? Anh Mục Chi sợ cậu sẽ bỏ trốn với người khác đấy.”

Ai mà ngờ được rằng Hứa Chi còn chưa làm gì, mà chính Lương Mục Chi lại cùng người khác yêu đương lén lút.

Đối với câu hỏi của Dương Tuyết, Hứa Chi cảm thấy bối rối, phải mất một lúc mới nói: “Tớ và Lương Mục Chi không có mối quan hệ như vậy.”

“Cậu biết đấy, anh ấy chưa bao giờ tỏ tình với tớ.”

Dương Tuyết vẫn chưa hiểu rõ tình hình, cười nói: “Cậu không cần phải chối đâu. Ba mẹ cậu đã quyết định hai người sẽ kết hôn rồi còn gì?”
Hứa Chi ngả người xuống ghế, hít sâu một hơi rồi nói: “Dương Tuyết, Lương Mục Chi và tớ thật sự không phải là một cặp.”

“Anh ấy có bạn gái rồi. Tối qua anh ấy đánh nhau vì bạn gái và bị bắt giữ. Tớ chỉ đến giúp anh ấy làm thủ tục bảo lãnh.”

“Sau đó, tớ không ở lại với anh ấy. Anh ấy và bạn gái ở khách sạn nghỉ ngơi, còn tớ đến nhà một người bạn gần đó.”

Dương Tuyết sững sờ.

Sau một hồi im lặng, cô ấy cau mày hỏi: “Lương Mục Chi có bạn gái?”

Hứa Chi gật đầu: “Tớ cũng chỉ mới biết thôi.”

Dương Tuyết im lặng một lúc, rồi lên tiếng: “Anh ta đang đùa giỡn tình cảm của cậu à? Trước đây anh ta thường xuyên đến trường mời mọi người trong ký túc xá đi ăn.”

“Ai cũng nghĩ cậu là bạn gái của anh ta. Khi mấy nam sinh khác hỏi han hay muốn theo đuổi cậu, họ đều từ chối giúp. Giờ anh ta lại hẹn hò với một người khác chứ không phải là cậu à?”
Những lời của Dương Tuyết chỉ khiến Hứa Chi cảm thấy tồi tệ hơn, nước mắt cô trào ra, cô cắn môi, cảm thấy mình thật ngốc.

Dương Tuyết hỏi: “Tớ tự hỏi, liệu Lương Mục Chi có phải người chung thủy ngay từ đầu không?”

Hứa Chi lắc đầu: “Tớ không biết.”

Cô chưa từng nghĩ đến việc đó cho đến khi cô lên cấp ba. Cô và Lương Mục Chi học cùng trường. Anh không phải kiểu người ấm áp như các cô gái vẫn nghĩ, nhưng giờ cô cũng không chắc nữa.

Cô tưởng mình hiểu anh, nhưng hóa ra không phải như vậy.

Kỳ học sắp kết thúc, hầu như không còn tiết học nào nữa, mọi người đều bận rộn ôn tập cho kỳ thi. Hứa Chi ngồi ở phòng học cũng cầm sách lên đọc, nhưng đầu óc rối bời, không thể tập trung vào bất kỳ chữ nào.