Đến nội dung chính

Chương 1: Cuộc Ẩu Đả

admin 626 Chữ Cài Đặt

Lương Mục Chi dính vào một vụ ẩu đả.

Tối đó, khoảng mười một giờ, Hứa Chi nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Ký túc xá đã đến giờ giới nghiêm, khi cô vừa định rời đi thì bị quản lý chặn lại.

Người quản lý liếc nhìn cô, giọng lạnh nhạt: “Thời buổi này, ngay cả con gái trẻ cũng không biết giữ mình.”

Hứa Chi biết đối phương đã hiểu lầm, nhưng cô không buồn giải thích. Cô vội vã rời đi, mặc cho tuyết rơi dày đặc, chạy ra cổng phụ của trường, vẫy một chiếc taxi rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát.

Thủ tục bảo lãnh cho Lương Mục Chi không quá phức tạp, chủ yếu là điền biểu mẫu và nộp lệ phí.

Viên cảnh sát hỏi: “Cô có quan hệ gì với Lương Mục Chi?”

Hứa Chi khựng lại trong giây lát, rồi đáp: “Tôi là thanh mai trúc mã của anh ấy.”

Hai gia đình họ Lương và họ Hứa vốn quen biết từ lâu. Khi ông nội Hứa còn sống, ông đã cùng ông nội Lương định sẵn hôn ước cho con cháu hai nhà.
Đến đời cha mẹ, không ai phản đối, thậm chí còn ngầm xem Hứa Chi là con dâu tương lai. Chỉ có thái độ của Lương Mục Chi là luôn mơ hồ.

Nói anh phản đối thì không đúng, bởi mỗi khi bị trêu chọc, anh chỉ cười cho qua. Nhưng nếu nói anh đồng ý, anh lại chưa từng thừa nhận mối quan hệ giữa hai người.

Anh đối xử với Hứa Chi rất tốt, nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Chính sự lưng chừng ấy khiến cô nhiều lúc bất an. Dù sao cô cũng là con gái, rất dễ bị tổn thương.

Dẫu vậy, vì thích anh, cũng vì chấp nhận sự sắp đặt của hai gia đình, cô chỉ có thể tự nhận mình là “thanh mai trúc mã” của anh.

Viên cảnh sát nhìn hồ sơ nói: “Trong điện thoại của cậu ấy chỉ lưu vài số liên lạc khẩn cấp, trong đó có cô.”

Viên cảnh sát dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Tôi cứ tưởng hai người là người một nhà.”
Hứa Chi còn chưa kịp phản ứng thì viên cảnh sát lại nói tiếp: “Cậu ấy vì bạn gái mà đập phá một quán bar.”

Hứa Chi sững người: “Bạn gái?”

“Đúng vậy, cô gái tên Trần Tinh.”

“Trong lúc hai người đang vui chơi, có vài tên côn đồ quấy rối cô ấy. Lương Mục Chi liền cầm chai rượu gần đó đập vào đầu một tên.”

Viên cảnh sát tặc lưỡi: “Ra tay khá nặng, người kia vẫn đang được phẫu thuật trong bệnh viện.”

“Quán bar cũng bị ảnh hưởng. Hai bên cần giải quyết ổn thỏa, nếu không sẽ dẫn đến kiện tụng.”

Đầu óc Hứa Chi trở nên trống rỗng. Cô và Lương Mục Chi gần như ngày nào cũng liên lạc, vậy mà cô chưa từng nghe anh nhắc đến hai chữ “bạn gái”.

Sau khi hoàn tất thủ tục, Lương Mục Chi được dẫn ra.

Hứa Chi ngẩng đầu nhìn anh. Trên trán anh có thêm một vết thương mới, khá dài, lớp vảy vừa hình thành, nổi bật trên gương mặt vốn điển trai.
Thực ra, đây không phải lần đầu anh đánh nhau.

Từ thời trung học, chuyện đó đã như cơm bữa. Là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, lại sinh ra trong một gia tộc giàu có và quyền thế, trong từ điển của anh chưa từng tồn tại hai chữ “nhún nhường”.

Anh luôn sống ngang tàng, kiêu ngạo như vậy.

Anh bước đến trước mặt cô, khẽ gọi: “Tiểu Chi.”

Những người thân thiết đều gọi cô là “Chi Chi”, chỉ riêng anh là cố chấp thêm một chữ “Tiểu”.