Lương Mục Chi nhìn Dương Tuyết, một thiếu gia như anh chưa từng bị người khác xem nhẹ đến thế.
Anh không nhịn được mà lên tiếng: “Dương Tuyết.”
Lúc này Dương Tuyết mới như vừa nhận ra còn có người khác ở đây.
Cô ấy nhìn Lương Mục Chi, khóe môi cong lên đầy châm chọc: “Ồ, thì ra là Lương thiếu gia.”
“Bận rộn như anh mà cũng có thời gian tới đây cơ à?”
Lương Mục Chi lập tức mất kiên nhẫn: “Cô có ý gì?”
“Nếu không thích tôi thì nói thẳng, đừng mỉa mai kiểu đó.”
Hứa Chi vẫn luôn sợ mâu thuẫn xảy ra, vội kéo tay áo Dương Tuyết, muốn cô ấy thôi không nói nữa. Nhưng Dương Tuyết là kiểu người không chịu được chuyện bất bình.
Cô ấy chống hông, trừng mắt nhìn Lương Mục Chi: “Tôi có vấn đề gì với anh sao? Tôi đâu phải người bị anh làm tổn thương.”
“Ba năm nay, có biết bao nhiêu chàng trai tốt muốn theo đuổi Chi Chi, nhưng đều đã bị anh ngăn cản rồi chứ.”
“Người ta ở đại học đều đang yêu đương ngọt ngào, còn Chi Chi thì sống như nữ tu sĩ.”
Hứa Chi nghĩ thầm, thật ra điều khiến cô đau lòng chưa bao giờ là chuyện cô cô đơn suốt mấy năm nay. Điều khiến cô đau nhất chính là, người cô tưởng rằng thích mình, cuối cùng lại chưa từng thích cô.
Cô kéo tay Dương Tuyết: “Chúng ta lên lấy đồ rồi đi thư viện thôi.”
Hứa Chi đã cố gắng hòa giải, nhưng Lương Mục Chi lại không chịu bỏ qua.
Anh cảm thấy Dương Tuyết đang cố tình kiếm chuyện, hơn nữa có vài điều anh cần phải nói rõ.
Anh cau mày nói: “Không được đi.”
“Hôm nay phải nói rõ chuyện này đã.”
“Tôi chỉ lo tiểu Chi quá đơn thuần, dễ bị mấy tên đàn ông ngoài kia lừa gạt thôi, tôi làm vậy đều là vì tốt cho cô ấy.”
Dương Tuyết bật cười lạnh: “Ồ.”
“Nghe cao thượng thật đấy.”
“Vậy anh đã bao giờ nghĩ cho Chi Chi chưa? Anh cư xử như bạn trai của cô ấy, nhưng lại không cho cô ấy một danh phận.”
“Nếu có người thật lòng thích cô ấy, hoặc cô ấy thích người khác thì sao?”
“Chẳng phải chính anh đang cản trở hạnh phúc của cô ấy à?”
Lương Mục Chi thật sự nổi giận: “Tôi chưa từng làm thế!”
Sáng sớm, anh lái xe tới đây để xin lỗi Hứa Chi, kết quả nhận về thái độ lạnh nhạt này đến thái độ lạnh nhạt khác. Giờ ngay cả Dương Tuyết cũng dùng giọng đó để chất vấn anh, anh hoàn toàn không chịu nổi nữa.
Xung quanh đã không có ít nữ sinh quay đầu nhìn sang, nhưng anh chẳng buồn để ý.
Dương Tuyết cũng bị chọc tức: “Trước đây chưa xảy ra, không có nghĩa bây giờ và sau này cũng sẽ không xảy ra.”
“Nếu một ngày Chi Chi gặp được người mình thích thì sao?”
“Tôi…” Lương Mục Chi đột nhiên nghẹn lời.
Đây là chuyện anh chưa từng nghĩ tới. Trong mắt anh, Hứa Chi luôn giống như một cô em gái nhỏ ngoan ngoãn, anh thực sự không thể tưởng tượng nổi cô sẽ thích kiểu người như thế nào.
Nhưng lúc này, anh không còn thời gian suy nghĩ kỹ, anh chỉ đáp lại theo bản năng: “Nếu cô ấy thật sự có người thích, thì tất nhiên tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy.”
Đúng lúc đó, Hứa Chi, người nãy giờ vẫn cố gắng ngăn cuộc cãi vã, đột nhiên lên tiếng: “Tôi có rồi.”